Hơn 800 vụ tấn công Kitô tại Pháp

 

Hơn 800 vụ tấn công Kitô tại Pháp.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 14-02-2022) - Trong năm 2021, có hơn 800 vụ tấn công các cơ sở và nhân sự Kitô giáo tại Pháp, đặc biệt là Công giáo.

Ðây là con số tạm thời, được công bố hôm ngày 10 tháng Hai năm 2022, như thành phần của công cuộc điều tra đang tiến hành về những hành vi chống tôn giáo tại Pháp, quốc gia có 67 triệu dân cư.

Các nhà điều tra đã liệt kê tổng cộng 1,659 vụ chống tôn giáo tại Pháp trong năm 2021, trong số này, 857 chống Kitô giáo, 589 vụ chống Do thái giáo và 213 chống Hồi giáo. Thống kê này được Ủy ban bộ nội vụ về những hành vi chống tôn giáo đưa ra, sau khi có sự thẩm định sơ khởi của ông Gérard Darmanin, Bộ trưởng nội vụ Pháp, hồi tháng Mười Hai năm 2021. Thủ tướng Jean Castex đã yêu cầu hai đại biểu quốc hội Pháp, là bà Isabella Florennes và ông Ludovic Mendes điều tra về những vụ chống tôn giáo. Hai người sẽ trình bày phúc trình chung kết vào tháng Ba năm 2022, trước cuộc bầu cử Tổng thống tại Pháp, sau những cuộc thăm dò và điều tra tại chỗ.

Một cuộc kiểm kê hồi năm 2019 cho thấy 48% dân Pháp nói mình là người Công giáo, 4% theo Hồi giáo, 1% theo Do thái giáo, và 34% tuyên bố không thuộc tôn giáo nào. Nhưng các cuộc nghiên cứu khác cho thấy tỷ lệ người Hồi giáo tại Pháp cao hơn.

Ðài quan sát về nạn bài Kitô giáo cho biết Giáo hội Công giáo thường là đối tượng các vụ tấn công, phá hoại, và thiết lập hồ sơ kỹ lưỡng về những vụ này. Trong những năm gần đây, có nhiều vụ tấn công khủng bố, trong đó một số vụ nhắm vào người Công giáo. Năm 2016, cha Jacques Hamel bị những kẻ khủng bố Hồi giáo sát hại trong lúc cử hành thánh lễ, tại nhà thờ Saint-Étien-du-Rouvray ở miền tây bắc Pháp.

Sau đó, một kẻ khủng bố Hồi giáo khác đã giết ba tín hữu tại Vương cung thánh đường Ðức Bà Nice, ở miền đông nam Pháp hồi năm 2020. Bộ nội vụ Pháp ghi nhận có 996 vụ chống Kitô hữu trong năm 2019, bình quân có 2.7 vụ mỗi ngày. Hồi tháng Mười Hai năm 2021, Bộ trưởng nội vụ Gérard Darmanin nói rằng những vụ chống tôn giáo trong năm 2021 giảm 17.2% so với năm 2019. Trong tháng Giêng năm 2022, những vụ chống Công giáo giảm 20% so với năm 2021.

(CNA 12-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page