Khóa họp các Hội Giáo hoàng truyền giáo Âu châu

 

Khóa họp các Hội Giáo hoàng truyền giáo Âu châu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Madrid (RVA News 13-02-2022) - Hôm mùng 08 tháng Hai năm 2022, Khóa họp hai năm một lần của các Hội Giáo hoàng truyền giáo ở Âu châu đã khai diễn tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha với sự tham dự của các đại diện của 18 quốc gia. Có 8 nước vì những lý do khác nhau không thể gửi đại diện đến tham dự.

Khóa họp có chủ đề là: "Trên vai những vị khổng lồ". Chủ đề phản ánh những biến cố quan trọng trong năm 2022, với những kỷ niệm quan trọng, như lễ phong chân phước cho nữ tôi tớ Chúa Pauline Jaricot, người Pháp, sẽ được phong chân phước vào tháng Năm năm 2022 tại Lyon; kỷ niệm 400 năm phong thánh Phanxicô Xaviê bổn mạng các xứ truyền giáo. Khóa họp cũng có mục đích huấn luyện.

Cha Tadeusz Nowak, người Ba Lan, thuộc dòng Hiến Sinh thừa sai Ðức Mẹ vô nhiễm, OMI, Tổng thư ký Hội truyền bá đức tin, cho biết khóa họp nhắm đạt được những năng lực mới và thảo luận về những khả thể mới, để đoàn sủng được tăng cường giá trị tại mỗi giáo phận và trong Giáo hội hoàn vũ.

Trong khóa họp, mỗi vị giám đốc toàn quốc trình bày về các hoạt động của các Hội Giáo hoàng truyền giáo tại quốc gia liên hệ.

Tham dự khóa họp cũng có cha Tôma Nguyễn Ðình Anh Nhuệ, dòng Phanxicô Viện Tu, Tổng thư ký Liên hiệp Truyền giáo, một tổ chức có sứ mạng động viên tinh thần truyền giáo của cộng đoàn dân Chúa. Cha đã thuyết trình về đề tài "Loan báo Chúa Kitô tại Âu châu, từ thời các tông đồ đến Ngàn năm Thứ ba". Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của các giáo xứ, tại các nước hậu cộng sản cũng như tại Tây Phương, vì giáo xứ tiếp tục duy trì và chu toàn sứ mạng đặc thù và thiết yếu, rất thời sự đối với việc mục vụ và đời sống của Giáo hội".

Cha Anh Nhuệ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải hiệp nhất và hiệp thông quanh đấng kế vị thánh Phêrô, để các đoàn sủng và ơn gọi khác nhau đồng qui và làm cho Giáo hội được phong phú.

Hôm ngày 11 tháng Hai năm 2022 là ngày kết thúc khóa họp. Các Hội Giáo hoàng truyền giáo Tây Ban Nha trình bày hoạt động trong các lãnh vực khác nhau của Giáo hội địa phương, với nhiều sáng kiến trong năm 2022.

(Fides, Kai 9-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page