Ðức Thánh cha sẽ thăm Malta

vào tháng Tư năm 2022

 

Ðức Thánh cha sẽ thăm Malta vào tháng Tư năm 2022.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-02-2022) - Hôm ngày 10 tháng Hai năm 2022, ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh chính thức thông báo: Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ thực hiện chuyến tông du tại Malta trong hai ngày, mùng 02 và 03 tháng Tư năm 2022, theo lời mời của Tổng thống, chính quyền và Giáo hội Công giáo tại nước này.

Ngài sẽ dừng lại tại thủ đô La Valletta, thành phố Rabat, nơi có Ðền thánh Phaolô, Floriana và đảo Gozo. Chương trình chi tiết sẽ được thông báo trong thời gian tới đây.

Lẽ ra, Ðức Thánh cha đã đến viếng thăm quốc đảo này hồi tháng Năm năm 2020, nhưng chuyến đi bị hoãn lại vì đại dịch. Lần chót một vị Giáo hoàng đến thăm Malta là Ðức Biển Ðức XVI, hồi tháng Tư năm 2010, nhân dịp Năm thánh Phaolô tông đồ. Trước đó, Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thăm Malta hai lần, hồi tháng Năm năm 1990 và tháng Năm năm 2001.

Malta sẽ là đảo thứ tư trong Ðịa Trung Hải được Ðức Thánh cha Phanxicô viếng thăm. Ðảo đầu tiên là Lampedusa ở mạn cực nam nước Ý, nơi có nhiều thuyền chở các thuyền nhân cập bến. Trong chuyến viếng thăm chớp nhoáng tại đây hồi tháng Bảy năm 2013, Ðức Thánh cha đã cử hành thánh lễ tưởng niệm những người di dân và tị nạn chết trong biển này, nơi ngài thường gọi là nghĩa trang lớn nhất. Sau đó, hồi tháng Tư năm 2016 và đầu tháng Mười Hai năm 2021, Ðức Thánh cha đã viếng thăm trại tị nạn ở đảo Lesbo thuộc Hy Lạp.

Cuộc viếng thăm tại Malta phản ánh mối quan tâm liên lỷ của Ðức Thánh cha về tình trạng những người di dân từ bờ biển Bắc Phi tiến qua Ðịa Trung Hải để vào Âu châu.

(Vatican News 10-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page