Lần đầu tiên một tín hữu Kitô Copte

làm Chủ tịch tòa bảo hiến Ai Cập

 

Lần đầu tiên một tín hữu Kitô Copte làm Chủ tịch tòa bảo hiến Ai Cập.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cairo (RVA News 12-02-2022) - Tổng thống Ai Cập, ông Abdel Fattah al-Sisi đã bổ nhiệm một tín hữu Chính thống Copte, thẩm phán Boulos Fahmy, làm Chủ tịch tòa bảo hiến tại nước này. Cho đến nay ông là Phó Chủ tịch của tòa bảo hiến.

Ông Boulos Fahmy, 65 tuổi, đã nhận nhiệm vụ mới từ ngày 09 tháng Hai năm 2022, kế nhiệm thẩm phán Said Marei Amr, từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Ðây là lần đầu tiên một tín hữu Kitô Ai Cập được bổ nhiệm vào chức vụ này, kể từ khi tòa bảo hiến được thành lập.

Ông sinh năm 1957, và được bổ nhiệm vào viện công tố vào năm 1978, rồi lần lượt tiến lên các chức vụ cao hơn. Năm 2001, ông được bổ nhiệm làm chủ tịch tòa kháng án, rồi làm Phó chủ tịch tòa bảo hiến.

Tòa bảo hiến là một cơ quan tư pháp độc lập của Ai Cập, được thành lập năm 1979 để thay thế tòa án tối cao, do tổng thống el Nasser thành lập mười năm trước đó. Nhiệm vụ chính của tòa bảo hiến là kiểm chứng và xác nhận tính chất hợp hiến của các luật lệ và quy tắc do chính quyền Ai Cập ban hành. Tòa bảo hiến cũng có quyền tài phán tối cao trong những vụ xung đột về thẩm quyền, giải quyết những mâu thuẫn giữa các phán quyết do nhà chức trách tư pháp đề ra.

Sau cuộc cách mạng năm 2011, trong thời gian chuyển tiếp chính phủ Ai Cập, do tổ chức Các Anh em Hồi giáo điều khiển, tòa bảo hiến là một trong những cơ quan chính chống lại các chương trình hồi giáo hóa luật pháp Ai Cập. Các cơ quan truyền thông tại nước này coi việc bổ nhiệm ông Boulos Fahmy làm chủ tịch tòa bảo hiến là một dấu hiệu mới chứng tỏ ý chí của Tổng thống al-Sisi bảo đảm cho các tín hữu Kitô đảm nhận các chức vụ cao nhất trong chính quyền nước này.

Mặt khác, quốc hội Ai Cập đang chuẩn bị thông qua luật mới về qui chế nhân sự của các công dân Kitô, vốn được Giáo hội Chính thống Copte Ai Cập và các Giáo hội Kitô khác chờ đợi từ hàng chục năm nay. Luật sẽ chứa đựng nhiều điều khoản quan trọng về các vấn đề nhạy cảm liên quan đến luật gia đình.

(Fides 9-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page