Khóa họp các Giám đốc

và nhà đào tạo chủng viện tại Ba Lan

 

Khóa họp các Giám đốc và nhà đào tạo chủng viện tại Ba Lan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kalisz (RVA News 12-02-2022) - Hơn 40 vị giám đốc và nhà đào tạo tại các đại chủng viện ở Ba Lan đã tiến hành một khóa họp trong ba ngày, từ mùng 07 đến mùng 09 tháng Hai năm 2022, tại thành phố Kalisz miền trung Ba Lan, và đặc biệt bàn về việc lập năm dự bị tại các đại chủng viện tại nước này.

Khóa họp được đặt dưới sự bảo trợ của Ủy ban Giám mục Ba Lan về giáo sĩ. Ðề tài khóa họp là: "Tổ chức giai đoạn dẫn nhập trong việc huấn luyện tại chủng viện".

Ngày họp đầu tiên do Ðức Tổng giám mục Wojcieck Polak, thuộc giáo phận Gniezno, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ba Lan về giáo sĩ. Ðức cha cũng là Giáo chủ Công giáo Ba Lan. Ngài cho biết muốn du nhập năm dự bị tại các đại chủng viện toàn quốc. Cho đến nay một số chủng viện như Katowice, Koszalin, đã có kinh nghiệm về vấn đề này. Vấn đề này rất quan trọng ngày nay.

Ngày thứ hai của khóa họp do Ðức cha Damian Bryl, giám mục Kalisz, Chủ tịch ủy ban áp dụng chương trình đào tạo linh mục tại Ba Lan. Ngài nhấn mạnh rằng chứng tá của các bề trên và giáo sư là điều rất quan trọng trong việc huấn luyện một người trẻ. Chứng tá ấy phải chân thực để mang lại tấm gương tốt cho những người thụ huấn.

Mỗi ngày họp đều có cuộc trao đổi về vấn đề du nhập năm dự bị và nội dung của năm này, như đào sâu đời sống nội tâm, hoàn toàn tách biệt năm dự bị với các môn học triết và thần học. Năm dự bị nhắm đáp ứng tình trạng nhiều chủng sinh mới ngày nay chưa đạt tới mức độ trưởng thành về đức tin. Các hoạt động trong năm này phải giúp chủng sinh điều chỉnh đời sống nội tâm, lãnh vực cảm xúc và nhân cách, cách sinh hoạt trong một cộng đoàn, trong một nhóm, kiến tạo những tương quan đích thực, chứ không phải chỉ xây dựng những tương quan tiềm thể.

(Kai 10-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page