Công giáo cùng đinh tại Ấn chào mừng

minh định của Ðức Sứ thần Tòa Thánh

 

Công giáo cùng đinh tại Ấn chào mừng minh định của Ðức Sứ thần Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New Delhi (RVA News 10-02-2022) - Nhiều nhóm tín hữu Công giáo Dalit, cùng đinh, tại Ấn Ðộ chào mừng minh định của Ðức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh Leopoldo Girelli, nói rằng "không có sự kỳ thị trong việc tuyển chọn các ứng viên và bổ nhiệm các giám mục. Giai cấp không giữ vai trò nào trong vấn đề này."

Hôm 02 tháng Hai năm 2022, một phái đoàn thuộc Phong trào Kitô giải phóng người Dalit đã gặp Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Sứ thần Tòa Thánh tại Ấn Ðộ, để tái thỉnh cầu Tòa Thánh bổ nhiệm các giám mục người Dalit tại bang Tamil Nadu.

Dalit nghĩa đen là "bị chà đạp dưới chân". Ðây là những người "cùng đinh" thuộc hàng thấp nhất trong xã hội Ấn, không được xếp vào danh sách bốn giai cấp truyền thống tại nước này.

Trong thông cáo ngày 07 tháng Hai năm 2022, Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại thủ đô New Delhi, nói rằng sứ vụ giám mục trong Giáo hội "phải được hiểu là một việc phục vụ đối với các tín hữu chứ không phải là một địa vị quyền bính".

Ðức Tổng giám mục Girelli cho biết ngài muốn hiểu nhiều hơn về thực tại Cộng đồng Công giáo Dalit và chăm chú lắng nghe những than phiền được các đại diện Phong trào giải phóng người Dalit trình bày. Ðức Tổng giám mục cũng nhắc nhở rằng vai trò của tòa Sứ thần Tòa Thánh là kiểm chứng về các ứng viên giám mục, hoàn toàn tuân thủ các nguyên tắc rõ ràng của Tòa Thánh về tiến trình xác định hàng ngũ lãnh đạo Giáo hội. Trong tiến trình này, Tòa Sứ thần ý thức về sự đóng góp của người Dalit trong cộng đồng Công giáo Ấn Ðộ, luôn cứu xét các ứng viên Dalit lên chức giám mục".

Tòa Sứ thần cũng hoàn toàn ủng hộ chính sách do Hội đồng Giám mục Ấn ban hành về người Dalit và cổ võ việc áp dụng chính sách này, khẳng định rằng "Giai cấp, với những hậu quả kỳ thị và não trạng giai cấp không có chỗ trong Kitô giáo". Ðức Tổng giám mục Girelli nói thêm rằng "Trong Giáo hội Công giáo, cảm thức cùng thuộc về Giáo hội là điều ưu tiên hơn cảm thức thuộc về các nhóm riêng rẽ. Mỗi nhóm trở nên thành phần của cộng đồng hiệp thông hoàn vũ trong đó họ khám phá vẻ đẹp của mình".

Phản ứng về thông cáo của Tòa Sứ thần, ông Matheu Gnanapragasam, điều hợp viên liên minh Kitô Dalit tại Tamil Nadu, chào mừng câu trả lời của Ðức Sứ thần. Nữ tu Maria Lawrence, một phụ nữ tranh đấu cho nhân quyền và là một văn sĩ ở thành phố Chennai, nói rằng thông cáo của Tòa Sứ thần là "cởi mở và thẳng thắn".

Theo một ước lượng, có khoảng 60% Kitô hữu tại Ấn là người Dalit và tỷ lệ này lên tới 64% các tín hữu Công giáo. Trong số 160 giám mục tại Ấn hiện nay, có 11 vị là người Dalit và tại bang Tamil Nadu và Puducherry chỉ có một giám mục Dalit.

(Lica 10-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page