Ðức cha Hinder:

Ðề cao lời kêu gọi của Ðức Thánh cha cho Yemen

 

Ðức cha Hinder: Ðề cao lời kêu gọi của Ðức Thánh cha cho Yemen.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Sana'a (RVA News 10-02-2022) - Ðức cha Paul Hinder, đại diện Tông tòa Nam Arabia trong đó có Yemen, đề cao tầm quan trọng lời kêu gọi của Ðức Thánh cha, đứng trước cuộc chiến tranh bị quên lãng từ bảy năm nay tại nước này.

Trong cuộc phỏng vấn được đài Rai số 3 của Ý truyền đi, tối Chúa nhật 06 tháng Hai năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã nói: "Từ bao lâu Yemen chịu đau khổ vì chiến tranh và từ bao lâu người ta nói về những trẻ em ở Yemen... Có những lớp người quan trọng đáng kể, còn những người khác thì ít được quan tâm: các trẻ em, những người di dân, những người không có gì để ăn. Họ là những người không được kể đến, ít là không được chỗ thứ nhất, vì có những người tìm cách giúp đỡ họ, nhưng trong sự tưởng tượng của nhiều người, điều đáng kể là chiến tranh, sự buôn bán võ khí".

Sau bảy năm chiến tranh, những cuộc xung đột tại Yemen gia tăng cường độ trong những tuần lễ gần đây. Lực lượng liên minh, do Arập Sauđi lãnh đạo, đang tìm cách chiếm lại các lãnh thổ bị phiến quân người Houthi, được sự ủng hộ của Iran, chiếm từ lâu, trong đó có thủ đô Sana'a. Về phần người Houthi, họ cũng gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, nay họ tấn công không những các mục tiêu ở Arập Saudi, nhưng từ tháng Giêng năm 2022, họ tấn công cả các mục tiêu ở các Tiểu vương quốc Arập, Emirati. Cuối tuần trước đây, nguồn tin quân sự cho biết có hàng chục binh sĩ bị thiệt mạng trong cuộc tấn công của lực lượng chính phủ Yemen phát động, chống lại các vị trí của phiến quân Houthi và Haradh, tỉnh Hajjah, gần biên giới với Arập Sauđi.

Ðức cha Hinder người Thụy Sĩ, thuộc dòng Capuchino, từ 19 năm nay làm việc tại bán đảo Arập và hiện cư ngụ tại Abu Dhabi. Ngài cho biết từ nhiều năm nay, ngài không thể đến Yemen, vì không có các chuyến bay trực tiếp tới thủ đô Sana'a và cũng không thể đi tới miền nam Yemen, vì thế ngài không biết trực tiếp về những gì xảy ra, nhưng chỉ có thể có tiếng vang về các biến cố.

(Vatican News 9-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page