Chính phủ Ðức hỗ trợ

Công giáo và Tin lành 590 triệu Euro

 

Chính phủ Ðức hỗ trợ Công giáo và Tin lành 590 triệu Euro.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Berlin (RVA News 10-02-2022) - Trong năm 2021, chính phủ liên bang Ðức hỗ trợ cho Công giáo và các giáo hội Tin lành 590 triệu Euro, tức là tăng thêm gần 40 triệu so với năm 2020. Ngân khoản này khác với tiền thuế do tín hữu của mỗi Giáo hội đóng góp.

Trang mạng của Hội đồng Giám mục Ðức truyền đi hôm 07 tháng Hai năm 2022, cho biết ngân khoản hỗ trợ của chính phủ cho các Giáo hội tăng mỗi năm theo mức lương của các công chức và những yếu tố khác. Theo đó, 27 giáo phận Công giáo Ðức nhận được gần 242 triệu Euro và 20 Giáo hội Tin lành nhận được 347 triệu Euro.

Ngoài ngân khoản hỗ trợ trên đây từ phía chính phủ, trong năm 2020 Giáo hội Công giáo tại Ðức nhận được sáu tỷ 450 triệu Euro tiền thuế do các tín hữu đóng góp, trong khi Giáo hội Tin lành nhận được năm tỷ 630 triệu Euro.

(katholisch.de 7-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page