Ðức Thượng phụ Bartolomaios

tái kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trả học viện

 

Ðức Thượng phụ Bartolomaios tái kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trả học viện.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Istanbul (RVA News 10-02-2022) - Ðức Thượng phụ Bartolomaios I, Giáo chủ Chính thống Constantinople ở Istanbul, tái kêu gọi chính phủ Thổ trả lại cho Giáo hội Học viện thần học và chủng viện Chính thống ở đảo Chalki, bị nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa từ hơn 50 năm nay. Trong 127 năm lịch sử, cơ sở này đã đào tạo vô số các nhà thần học và linh mục Chính thống.

Lên tiếng hôm 08 tháng Hai năm 2022, vào cuối một hội nghị về lịch sử học viện thần học ở đảo Chalki, Ðức Thượng phụ Bartolomaios, cũng là Giáo chủ danh dự chung của Chính thống giáo, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây.

Từ trước đến nay, Liên hiệp Âu châu, cũng như chính phủ Mỹ và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng kêu gọi chính phủ Thổ cho mở lại thần học viện Chính thống, nhưng chính phủ Thổ vẫn bịt tai trước những yêu cầu đó. Việc đóng cửa cơ sở giáo dục này của Chính thống giáo là một cản trở việc tự do hành đạo của các tín hữu Kitô tại Thổ.

(Vatican News 8-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page