Ðức Thánh cha tiếp

Giáo hoàng Ðại chủng viện Lombardia

 

Ðức Thánh cha tiếp Giáo hoàng Ðại chủng viện Lombardia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 09-02-2022) - Trong buổi tiếp kiến dành cho Giáo hoàng Ðại chủng viện miền Lombardia ở Roma, Ðức Thánh cha Phanxicô nhắn nhủ các linh mục đừng khép mình trong sách vở và nhà mặc áo, nhưng hãy ra ngoài mang Tin mừng cho dân chúng, quan tâm đến người nghèo, chú ý đến những tình trạng cụ thể của Giáo hội và thế giới.

Ðại chủng viện miền Lombardia tọa lạc trước Ðền thờ Ðức Bà Cả, nguyên thủy đón nhận các linh mục thuộc các giáo phận miền Lombardia theo học tại các đại học đạo ở Roma, nhưng nay cũng đón nhận các linh mục thuộc các giáo phận khác. Trong số các cựu linh mục sinh viên xuất thân từ Ðại chủng viện này, có Ðức Giáo hoàng Piô XI, được bầu làm Giáo hoàng cách đây đúng 100 năm.

Hiện diện tại buổi tiếp kiến, có hơn 50 linh mục sinh viên và Ban Giám đốc cùng với nữ tu giúp việc tại Chủng viện.

Trong bài huấn dụ, Ðức Thánh cha nhắc đến sự kiện sau khi đắc cử Giáo hoàng, Ðức Piô XI đã không quay mặt vào bên trong Ðền thờ thánh Phêrô, nhưng đứng từ ban công Ðền thờ nhìn xuống quảng trường bên ngoài để ngỏ lời với thành Roma và toàn thế giới. Ðức Thánh cha khuyến khích các linh mục cũng có thái độ như vậy và nói rằng: "Chúng ta đừng ở lại, đóng kín trong nhà thánh, và đừng vun trồng những nhóm nhỏ khép kín để săn sóc và yên hàn với nhau. Có thế giới đang chờ đợi Tin mừng và Chúa muốn rằng các mục tử của Ngài cũng phải trở nên giống như Ngài, mang trong tâm hồn và trên vai những mong đợi và gánh nặng của đoàn chiên. Có tâm hồn cởi mở, cảm thông và có lòng thương xót".

Ðức Thánh cha cũng khuyến khích các linh mục thuộc đại chủng viện Lombardia đừng bao giờ xao nhãng đối với cuộc sống và lịch sử, vì một Giáo hội có bao nhiêu điều phải nói, nhưng những lời của Giáo hội thiếu dầu và không động chạm đến cuộc sống cụ thể của dân chúng, thì không phục vụ cho Tin mừng. Trái lại, cần uốn nắn tri thức theo Thánh Linh trong lời cầu nguyện và ở trong những hoàn cảnh cụ thể của Giáo hội và thế giới, để có những lời mang sự sống, trở thành những linh mục nồng nhiệt ước muốn mang Tin mừng tới các nẻo đường trên thế giới, trong các khu phố và gia cư, nhất là tại những người nghèo nàn nhất và bị quên lãng".

Cũng trong bài huấn dụ, Ðức Thánh cha nhắc đến thông điệp Năm thứ Bốn mươi (Quadragesimo anno), nêu bật hiện tượng kinh tế nằm trong tay một thiểu số quyền lực. Thực tại này ngày nay càng là điều hiển nhiên, hố chia cách giữa những người nghèo và người giàu ngày càng sâu rộng. Trong bối cảnh đó, Ðức Thánh cha mời gọi các linh mục sinh viên của đại chủng viện Lombardia hãy trở thành những "dấu chỉ và hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Ngài nói: "Vì thế anh em hãy trở thành những người xây dựng hiệp thông, loại bỏ chênh lệch, trở thành những mục tử quan tâm đến những dấu chỉ đau khổ của dân. Và với những kiến thức anh em đang thu lượm, hãy có khả năng và can đảm nói lên những lời ngôn sứ, nhân danh những người không có tiếng nói".

(Vatican News 7-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page