Tòa Thánh phê chuẩn Linh mục Luis Marinho

với tư cách là Tuyên úy Thế giới

của Hướng Ðạo Công Giáo Thế Giới ICCS

 

 

Tòa Thánh phê chuẩn Linh mục Luis Marinho với tư cách là Tuyên úy Thế giới của Hướng Ðạo Công Giáo Thế Giới ICCS.

Mary Tran Vy


Tất cả các Hướng Ðạo Sinh Công Giáo khắp thế giới rất chân thành cám ơn Cha Jacques Gagey.


Vatican (VTW 8-02-2022) - Sau Ðại Hội Hướng Ðạo Công Giáo Thế Giới được nhóm họp trực diện (cho các đại biểu của các quốc gia có thể đến tham dự) và trực tuyến (cho các đại biểu các quốc gia không thể đến tham dự) tại Fatima, Bồ Ðào Nha, từ ngày 11 đến 14 tháng 11 năm 2021, Cha Luis Gonzaga Marinho Teixeira da Silva (người Bồ Ðào Nha) đã được Ủy ban Thế giới chọn làm Tuyên úy Thế giới của Hướng Ðạo Công Giáo Thế Giới (ICCS) và việc đề cử linh mục Luis Marinho được chính thức phê chuẩn bởi Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Ðời Sống của Tòa Thánh Vatican. Linh mục Luis Marinho sẽ bắt đầu nhiệm vụ của mình vào đầu năm 2022 với thời hạn nhiệm kỳ là bốn (4) năm.

Cha Luis Marinho thay thế Cha Jacques Gagey (người Pháp), người đã hoàn thành nhiệm vụ của mình vào tháng 12 năm 2021, người mà tất cả các Hướng Ðạo Sinh Công Giáo khắp thế giới luôn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, nhất là công việc mục vụ mà ngài đã cống hiến trong suốt hai nhiệm kỳ, với thời gian là tám năm. Tất cả các Hướng Ðạo Sinh Công Giáo khắp thế giới rất chân thành cám ơn Cha Jacques Gagey, đặc biết là trong các chuyến viếng thăm các quốc gia Á Châu và Phi Châu. Cũng xin chúc mừng Cha Luis Marinho với tư cách là Tuyên úy Thế giới của Hướng Ðạo Công Giáo ICCS. Kính chúc ngài những điều tốt đẹp nhất về những nỗ lực trong tương lai.

Sau đây là bản dịch Việt ngữ lá thư của Tòa Thánh gửi ông El Ghorayeb, Tân Chủ Tịch Hội Hướng Ðạo Công Giáo Thế Giới:

 

Dicasterium Pro Laicis, Familia et Vita (Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Ðời Sống)

Prot. n. 2022/18

Vatican, ngày 2 tháng 2 năm 2022

 

Kính gửi ông El Ghorayeb,

Chúng tôi đã nhận được thư của ông  vào ngày 10 tháng 1 năm 2022 yêu cầu Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Ðời sống xác nhận việc đề cử Linh mục Luis Marino, với tư cách là Tuyên úy Thế giới của Hội Hướng đạo Công giáo Thế Giới (ICCS), theo kết quả bầu cử của Ðại Hội Hướng đạo Công giáo Thế giới (ICCS).

Sau khi xác nhận sự đồng ý của Ðức Cha José Manuel Garcia Cordeiro, Tổng giám mục Braga, là Bề trên thẩm quyền của Cha Luis Marinho, Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Ðời sống, dựa theo điều 324 - 2 của Bộ Giáo luật Công Giáo và điều 42 của quy chế của Hội Hướng Ðạo Công Giáo Thế Giới (ICCS), xác nhận Cha Luis Marinho, với tư cách là Tuyên úy Thế giới của Hội Hướng Ðạo Công Giáo Thế Giới (ICCS), trong nhiệm kỳ bốn năm, bắt đầu nhiệm vụ của mình từ Tháng 1 năm 2022.

Xin chuyển đến Cha Luis Marinho những lời chúc tốt đẹp nhất của chúng tôi, ước mong ngài sẽ gặt hái được nhiều kết quả trong công việc mục vụ mới với tư cách là Tuyên Úy Hội Hướng Ðạo Công Giáo Thế Giới (ICCS).

Trân trọng trong Ðức Kitô,

 

P. Alexandre Awi Mello, I.Sch.

Thư Ký

 

Ðức Hồng Y Kevin Farrell

Bộ Trưởng

- - - - - - - -

 

Sau đây là bản dịch Việt ngữ Thông Báo của Tân Chủ Tịch Hội Hướng Ðạo Công Giáo Thế Giới:

 

CICS / ICCS / CICE

International Catholic Conference of Scouting

Rome, ngày 07 tháng 2 năm 2022

 

Kính gửi:

Các Thành viên của Hội Hướng Ðạo Công Giáo Thế Giới (ICCS Association Members)

Các Ủy Viên của Các Miền của Hội Hướng Ðạo Công Giáo Thế Giới (ICCS Regional Commitees)

Ban Tổ Chức Hội Hướng Ðạo Công Giáo Thế Giới ICFS (ICCS Foundation)

Tổ chức Hướng đạo Thế giới WOSM (World Organizationof Scout Movement)

Thánh Bộ về Giáo Dân, Gia đình và Ðời sống (Vatican)

 

Thông báo về Tân Tuyên úy Thế giới của Hội Hướng Ðạo Công Giáo Thế Giới (ICCS World Chaplain)

Các Bạn thân mến,

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Cha Luís Gonzaga Marinho Teixeira da Silva (Bồ Ðào Nha), đã được bổ nhiệm làm Tuyên úy của Hội Hướng Ðạo Công Giáo Thế Giới (ICCS).

Cha Luis Marinho đã được Ðại Hội Hướng Ðạo Công Giáo Thế giới chọn làm Tuyên úy Thế giới của Hội Hướng Ðạo Công Giáo Thế Giới (ICCS) và việc đề cử này được chính thức xác nhận bởi Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Ðời sống (Vatican). Ngài sẽ bắt đầu nhiệm vụ của mình vào đầu năm mới 2022 với thời hạn nhiệm kỳ bốn (4) năm.

Cha Marinho thay thế Cha Jacques Gagey, người đã hoàn thành nhiệm vụ của mình vào tháng 12 năm 2021, người mà chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất về công việc mục vụ mà ngài đã cống hiến trong suốt hai nhiệm kỳ, với thời gian là tám năm, và chúng tôi cầu chúc ngài những điều tốt đẹp nhất về những nỗ lực trong tương lai.

Cha Luis Marinho là một linh mục đến từ Braga (Bồ Ðào Nha), trước đây là Tuyên úy Quốc gia của Hướng Ðạo Công Giáo Bồ Ðào Nha - Corpo Nacional de Escutas (CNE) từ năm 2013, trong thời gian đó ngài đã tham gia vào các Hội Nghị quan trọng của Hướng đạo Thế giới ở cấp khu vực và thế giới.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với Cha Luis, chúng tôi có thể hoàn thành với sự nhiệt tình và chuyên tâm chung cho công việc giáo dục, một công việc vì lợi ích chung của những người trẻ.

Chúng tôi rất mong được hợp tác với linh mục tân Tuyên Úy. Các bạn có thể liên lạc với linh mục tân Tuyên Úy tại địa chỉ e-mail chính thức của Văn Phòng Tuyên Úy Hội Hướng Ðạo Công Giáo Thế Giới (ICCS World Chaplain): aumonier@cics.org

Georges El Gorayeb

Chủ tịch Hội Hội Hướng Ðạo Công Giáo Thế Giới (ICCS)

 

Cha Jacques Gagey rất vui mừng khi gặp các Hướng Ðạo Sinh Việt Nam

 

Dicasterium Pro Laicis, Familia et Vita

Prot. n. 2022/18

Vatican, February 2nd 2022

 

Dear Mr. El Ghorayeb,

We have received your letter of January 10th 2022 requesting that the Dicastery for Laity, Family and Life confirm the nomination of Rev. Fr. Luis Marino, as World Chaplain of the International Catholic Conference of Scouting (ICCS), upon proposal of the ICCS World Commitee.

Taking note of the consent of Fr. Marino's superior, His Excellency José Manuel Garcia Cordeiro, Archbishop of Braga, the Dicastery for Laity, Family and Life, conformity with canon 324 - 2 of the Code of Canon Law and article 42 of ICCS statutes, confirms Rev. Fr. Luis Marino, as World Chaplain of ICCS, for four years, running from January 2022.

Please transmit to Fr. Marino our very best wishes for a fruitful ministry in the service of ICCS.

Yours Sincerely in Christ,

P. Alexandre Awi Mello, I.Sch.

Secretary

Kevin Card. Farrell

Prefect

 

- - - - - - - - - - -

CICS / ICCS / CICE

International Catholic Conference of Scouting

Rome, 07 February 2022

 

To the attention of:

ICCS Association Members

ICCS Regional Committees

ICFS (ICCS Foundation)

WOSM (World Organization of Scout Movement)

Dicastery for the Laity Family and Life (Vatican)

ICCG (International Catholic Conference of Guiding)

c.c. ICCS World Committee

 

Announcement of the new ICCS World Chaplain

Dear friends,

We are pleased to announce that Fr. Luís Gonzaga Marinho Teixeira da Silva (Portugal), has been appointed as the new ICCS World Chaplain.

Fr. Luis Marinho was selected to be the World Chaplain of the ICCS by the World Committee and his nomination officially confirmed by the Dicastery for the Laity Family and Life (Vatican). He started his mandate at the beginning of the new year 2022 for a mandate of four (4) years.

Father Marinho replaces Father Jacques Gagey, who finished his mandate on December 2021, to whom we express our deepest gratitude for the pastoral work he offered during his two mandates, for eight years and we wish him the very best on his future endeavors.

Father Luis Marinho is a priest from Braga (Portugal) he was previously National Chaplain of Corpo Nacional de Escutas (CNE) of Portugal since 2013, during which he participated in the most significant events of World Scouting at regional and world level.

We are confident that, with Father Luis, we can accomplish with common enthusiasm and passion for education, a work together for the benefit of young people.

We very much look forward to working with him. He can be reached at the official ICCS World Chaplain e-mail address: aumonier@cics.org

Georges El Gorayeb

ICCS World Chairperson

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page