Hội đồng Giám mục Haiti

kêu gọi các lực lượng chính trị

 

Hội đồng Giám mục Haiti kêu gọi các lực lượng chính trị.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Port au Prince (RVA News 07-02-2022) - Hội đồng Giám mục Haiti kêu gọi các lực lượng chính trị và xã hội tại nước này liên kết với nhau để đưa đất nước ra khỏi tình trạng bi thảm hiện nay.

Trong thông cáo, công bố hôm 04 tháng Hai năm 2022, các giám mục khẳng định rằng: "Ðứng trước trình trạng đau thương của đất nước, với nạn bạo lực lan tràn, chúng tôi, các giám mục Công giáo Haiti, một lần nữa cấp thiết kêu gọi mọi thành phần giữ vai chính trên chính trường và xã hội, hãy cùng nhau tìm được một sự đồng thuận rộng rãi hơn để có thể đưa quốc gia thoát khỏi cuộc khủng hoảng này, phục hồi chủ quyền và cứu vãn Haiti".

Hội đồng Giám mục Haiti đưa ra lời kêu gọi trên đây, nhân dịp lễ Quốc khánh, ngày 07 tháng Hai, của nước này. Ðất nước Haiti ngày càng bị băng hoại các cơ cấu xã hội. "Giờ đây chúng ta đang sống một thời điểm rất trầm trọng trong lịch sử đất nước, có liên hệ tới hiện tại và tương lai của chúng ta, tới chính cuộc sống chúng ta như một dân tộc, một quốc gia. Vì thế chúng ta phải đưa ra những quyết định can đảm cần thiết. Ai sẽ ngăn chặn Haiti khỏi rơi xuống hỏa ngục? Nhân dân Haiti không thể chịu nổi nữa. Họ mệt mỏi, kiệt lực, sống trong những điều kiện hoàn toàn vô nhân đạo, tủi nhục, không xứng đáng với con người. Nay không phải là lúc để chia rẽ, bất thuận, huynh đệ tương tàn, vì tranh giành quyền bính và theo đuổi tư lợi, những lợi lộc cá nhân ích kỷ và nhỏ nhen. Trái lại, đây là lúc phải đoàn kết quốc gia trong tinh thần yêu mến quê hương để quyết liệt đưa đất nước chúng ta ra khỏi cuộc khủng hoảng nặng nề kéo dài từ quá lâu, đe dọa chính cuộc sống của chúng ta. Chúng tôi mời gọi và khuyến khích mọi tầng lớp và tác nhân xã hội, chính trị, và kinh tế trong đời sống quốc gia, hãy quyết liệt từ bỏ các đặc ân để cứu vãn công ích và bảo tồn sự toàn vẹn của tổ quốc đang bị lâm nguy...."

Hội đồng Giám mục Haiti không quên kêu gọi "các nhóm võ trang, những kẻ bắt cóc đang gieo rắc bạo lực, sợ hãi, chết chóc, tang tóc, sầu muộn, lo âu và tuyệt vọng trong các gia đình Haiti: chúng tôi kêu gọi họ hãy từ bỏ khí giới và bạo lực, ngưng các vụ bắt cóc và đổ máu anh chị em của mình".

(Sir 5-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page