Ðức Thánh cha tiếp các thị trưởng Ý

 

Ðức Thánh cha tiếp các thị trưởng Ý.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-02-2022) - Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 05 tháng Hai năm 2022, dành cho Hiệp hội toàn quốc các thị trưởng Ý, Ðức Thánh cha Phanxicô khuyến khích các vị trong công tác phục vụ công ích, dành ưu tiên cho việc cổ võ sự sống chung hài hòa, và đặc biệt quan tâm những thành phần yếu thế.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha nhìn nhận vai trò của các thị trưởng, đặc biệt từ khi đại dịch xảy ra tại Ý và nói rằng: "Quí vị đã là những điểm tham chiếu ưu tiên để cổ võ sự tôn trọng các qui luật, nhiều khi khó khăn, cơ cực, nhưng cần thiết đối với sức khỏe của các công dân".

Ngài cũng nói rằng "các thị trưởng là một sự hiện diện được dân chúng đánh giá cao, nhưng nhiều khi quí vị có thể cảm thấy cô độc trong trách nhiệm. Người dân cũng có xu hướng dân chủ chỉ là một sự ủy quyền qua việc bỏ phiếu mà quên đi nhiệm vụ phải tham gia". Trong chiều hướng này, Ðức Thánh cha nồng nhiệt khuyến khích tăng cường hệ thống tương quan liên đới, giúp người dân tham gia vào đời sống của thành thị, ví dụ qua các công tác thiện nguyện.

Cụ thể hơn, Ðức Thánh cha khích lệ công tác xây dựng của các thị trưởng, qua việc lắng nghe người dân và các nhu cầu của họ và các ưu tiên cần thực hiện, với can đảm của tinh thần sáng tạo, nghĩa là đề ra một dự án sống chung dân sự và tinh thần công dân, mong ước một thành thị tốt đẹp hơn, sau cùng là trao đổi với các cộng sự viên.

Ðức Thánh cha không quên nhấn mạnh đến các khu "ngoại ô", những thành phần kém may mắn, nghèo túng. Ngài nói: "Khởi hành từ các khu ngoại ô không phải là một chọn lựa ý thức hệ, nhưng là khởi hành từ những người nghèo để phục vụ công ích của tất cả mọi người. Không có thành phố nào mà không có người nghèo (...); người nghèo chính là sự phong phú của một thành thị: họ nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của chính mình và sự kiện chúng ta cần nhau. Các khu vực ngoại ô không phải chỉ là một lãnh thổ cần được nâng đỡ về kinh tế, nhưng chúng phải được biến thành những phòng thí nghiệm về một nền kinh tế và một xã hội khác biệt. Chỉ cấp phát những gói lương thực mà thôi thì không đủ, nhưng còn cần một dự án, trong đó mỗi người được đề cao giá trị vì những gì họ có thể cống hiến cho tha nhân".

(Vatican News 5-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page