Ðức Thánh cha trả lời

phỏng vấn của Ðài RAI, Ý

 

Ðức Thánh cha trả lời phỏng vấn của Ðài RAI, Ý.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-02-2022) - Tối Chúa nhật, ngày 06 tháng Hai năm 2022, chương trình nổi tiếng của Ðài truyền hình RAI số 3 của Ý, đã truyền đi cuộc phỏng vấn Ðức Thánh cha Phanxicô về nhiều vấn đề thời sự và cả những vấn đề riêng của ngài.

Ðức Thánh cha đã trả lời nhiều câu hỏi của ký giả Fabio Fazio của Chương trình "Che tempo che fa", Thời tiết thế nào, về nhiều vấn đề, từ chiến tranh, tới những người di dân, bảo vệ thiên nhiên, tương quan giữa cha mẹ và con cái, sự ác và đau khổ, tương lai của Giáo hội, cầu nguyện, nhu cầu cần có bạn hữu, và sự tha thứ được Ðức Thánh cha gọi là "một quyền con người".

Ðáp câu hỏi về những căng thẳng giữa Ucraina - Nga hiện nay, kéo theo sự căng thẳng với Mỹ và các đồng minh Âu châu, Ðức Thánh cha tái lên án chiến tranh và gọi đó là một "sự mâu thuẫn với công trình sáng tạo", bắt nguồn trong sách Sáng thế với cuộc chiến giữa Cain và em là Abel, hoặc việc xây tháp Babel".

Nhắc đến thảm trạng của người di dân, Ðức Thánh cha tái lên án việc đối xử với hàng ngàn người di dân, một số bị giam cầm như tù nhân trong các trại tập trung ở Libya. "Bao nhiêu người phải chịu đau khổ trong tay những kẻ buôn người". Ngài cũng nói rằng mỗi nước cần phải nói mình có thể đón nhận bao nhiêu người di dân. Người di dân cũng là một nguồn tài nguyên tại những nước có dân số giảm bớt nhiều. Ngoài ra, sự kiện Ðịa Trung Hải ngày nay, là nghĩa trang lớn nhất Âu châu, cũng phải làm cho chúng ta suy nghĩ".

Về những tai ương Giáo hội đang gặp phải và tương lai của Giáo hội, Ðức Thánh cha nói: "Ngày nay, tai ương lớn nhất của Giáo hội là tinh thần thế tục. Tinh thần này làm gia tăng một điều xấu khác là clericalism, giáo sĩ trị, là một sự sa đọa của Giáo hội. Clericalism ở trong sự cứng nhắc, và bên dưới mọi thứ cứng nhắc luôn có sự thối nát". Ðức Giáo hoàng liệt kê vào những "điều xấu" trong Giáo hội ngày nay, là "những lập trường cứng nhắc, cứng nhắc về ý thức hệ, chiếm chỗ của Tin mừng".

(Vatican News 7-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page