Slovak:

Kêu gọi cho người không chích ngừa được dự lễ

 

Slovak: Kêu gọi cho người không chích ngừa được dự lễ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bratislava (RVA News 06-02-2022) - Các vị lãnh đạo các tôn giáo tại Cộng hòa Slovak kêu gọi chính phủ nước này hãy để cho các tín hữu không chích vắcxin ngừa Covid-19, được tham dự các lễ nghi tôn giáo.

Lời kêu gọi trên đây được Hội đồng các Giáo hội Tin lành, Hội đồng Giám mục Công giáo và các Cộng đồng Do thái giáo gửi đến Thủ tướng Eduard Heger trong những ngày qua. Cho đến nay, chính phủ Slovak chỉ cho phép tối đa 100 tín hữu được dự các lễ nghi tôn giáo, với một số điều kiện, con số này có thể tăng thêm. Tuy nhiên những người không chích ngừa, trong đó có nhiều người già không được dự lễ.

Thư thỉnh nguyện trên đây, với chữ ký của các vị lãnh đạo cộng đồng các tín hữu Kitô và Do thái giáo, đã được Ðức cha Stanislav Zvolensky, Ðức Tổng giám mục thủ đô Bratislava, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Slovak, đích thân trao cho thủ tướng nước này.

Trong thư, các vị lãnh đạo tôn giáo nhận xét rằng tại Slovak, trái với nhiều nước khác thuộc Liên hiệp Âu châu, những tín hữu không chích ngừa không được đích thân dự các lễ nghi tôn giáo, đây là điều không thể chấp nhận được về lâu về dài. Vấn đề này không được đặt ra trước lễ Giáng sinh, vì bấy giờ tình hình đại dịch trầm trọng đe dọa làm cho hệ thống y tế quốc gia bị sụp đổ. Nhưng nay, tuy nhà nước không đề ra kế hoạch buộc mọi công dân phải chích ngừa, nhưng trong thực tế, nhà nước đang áp đặt việc này trên các tín hữu.

Thủ tướng Heger tuyên bố cảm thông lời yêu cầu của các vị lãnh đạo tôn giáo nhưng nhấn mạnh rằng "bảo vệ sức khỏe của mỗi người" cũng là điều quan trọng như sự hiện diện của mỗi tín hữu tại các buổi lễ tôn giáo. Thủ tướng đồng ý mời các nhà chính trị, các đại diện tôn giáo và chuyên gia tham dự một cuộc thảo luận sâu rộng về vấn đề này.

Martin Kramara, Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Slovak, nói rằng các Giáo hội tuân thủ các qui luật về sự giãn cách, mang khẩu trang, không bắt tay và sử dụng thuốc khử khuẩn, đó là điều đủ tại tất cả các nước khác để dự lễ, ngoại trừ Slovak.

Bộ trưởng Slovak, ông Vladimir Lengvarsky thì biện minh rằng các biện pháp hiện nay là vì đợt dịch Omicron. Bao lâu đe dọa này còn, thì chính phủ không thay đổi kế hoạch.

(Kaph 4-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page