Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha

phê bình quốc hội lập ủy ban điều tra lạm dụng

 

Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha phê bình quốc hội lập ủy ban điều tra lạm dụng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Valladolid (RVA News 05-02-2022) - Ðức cha Luis Arguello, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, phê bình quốc hội nước này lập Ủy ban điều tra về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong Giáo hội Công giáo và nói rằng: quốc hội không phải là nơi thích hợp để mở cuộc điều tra như vậy vì Ủy ban điều tra sẽ bị ảnh hưởng của những vấn đề chính trị hơn là thực sự quan tâm đến các nạn nhân".

Chính phủ Tây Ban Nha hiện do liên minh các đảng tả phái đề ra, theo lời yêu cầu của những thành phần tả phái, và nhắm vào Giáo hội Công giáo.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Radio Estél, Ðức cha Arguello, cũng là Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Valladolid, nói rằng "Nếu có sự quan tâm đích thực về mọi sự lạm dụng các trẻ vị thành niên thì ủy ban sẽ khác biệt, vì đây là một vấn đề của toàn thể xã hội Tây Ban Nha, chứ không phải chỉ liên quan đến một thành phần của Giáo hội Công giáo, vốn chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ.

"Chúng tôi chờ đợi xem những loại bó buộc hoặc sự cộng tác mà chúng tôi có thể đối với Ủy ban điều tra này của quốc hội".

Cho đến nay, lập trường của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha là sẵn sàng điều tra từng trường hợp, chứ không làm một cách tổng quát như trường hợp tại Pháp, hay tại Ðức hoặc Bồ Ðào Nha.

Ðức cha Arguello nói: "Kinh nghiệm cho chúng ta thấy thứ ủy ban như thế là một diễn đàn đụng độ giữa các đảng phái chính trị hơn là một cuộc tìm kiếm sự thật. Chúng tôi rất tiếc là đề nghị yêu cầu quốc hội lập Ủy ban điều tra đều đến từ các đảng tả phái, với phán đoán tổng quát cho rằng Giáo hội không phải là môi trường an toàn cho các trẻ vị thành niên. Người ta không thể nói rằng Giáo hội không mở cuộc điều tra. Ðiều mà Giáo hội không làm là một thứ điều tra để làm thống kê như tại các nước khác".

Về yêu cầu của Ủy ban công tố hay là Tổng biện lý, yêu cầu điều tra về tất cả các trường hợp lạm dụng trong các tổ chức tôn giáo, Ðức cha Arguello nói rằng "tốt hơn Tổng biện lý cho biết có bao nhiêu vụ đang được điều tra trên toàn Tây Ban Nha, thay vì chỉ nói về Giáo hội mà thôi".

(Vida Nueva Digital 3-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page