Sứ điệp Video của Ðức Thánh cha

nhân ngày Thế giới về tình huynh đệ nhân loại lần thứ hai

 

Sứ điệp Video của Ðức Thánh cha nhân ngày Thế giới về tình huynh đệ nhân loại lần thứ hai.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 05-02-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi mọi người sống tình huynh đệ nhân loại và cảnh giác rằng: "Nay không phải là thời kỳ dửng dưng: hoặc chúng ta là anh chị em với nhau, hoặc mọi sự đều sụp đổ".

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong sứ điệp Video gửi các tham dự viên Ngày Thế giới lần thứ hai về tình huynh đệ nhân loại, do Liên Hiệp Quốc ấn định, theo tinh thần Tuyên ngôn lịch sử về tình huynh đệ nhân loại, được Ðức Thánh cha cùng với Ðại Imam Al-Tayyeb của Ðền thờ Hồi giáo Al-Azhar ở Cairo, Ai Cập, ký kết ngày 04 tháng Hai năm 2019, tại Abu Dhabi.

Buổi kỷ niệm biến cố này và cử hành Ngày Thế giới lần thứ hai về tình huynh đệ nhân loại, được cử hành trong khuôn khổ cuộc Triển lãm Dubai, hôm ngày 04 tháng Hai năm 2022 dưới hình thức một cuộc gặp gỡ bàn tròn, về đề tại "Tình huynh đệ nhân loại và Liên minh bao dung hoàn cầu", với sự tham dự của Thái tử Sheik Mohammad bin Zayed của Abu Dhabi, Ðại Imam Al-Tayyeb, các vị đại diện Công giáo, trong đó có Ðức Hồng y Ayuso Guixot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, cùng với nhiều chức sắc khác.

Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha kêu gọi rằng: "Tất cả chúng ta, khi chia sẻ những tâm tình huynh đệ với nhau, chúng ta cần thăng tiến một nền văn hóa hòa bình, khích lệ phát triển lâu bền, tinh thần bao dung, bao gồm mọi người, sự cảm thông với nhau và tình liên đới".

"Chúng ta sống dưới cùng một bầu trời, và nhân danh Thiên Chúa, chúng ta là những thụ tạo của Chúa, chúng ta phải nhìn nhận nhau như anh chị em. Trong tư cách là tín hữu, thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau, chúng ta có một vai trò phải chu toàn, đó là giúp đỡ các anh chị em nâng cao cái nhìn lên Trời và cầu nguyện. Chúng ta ngước mắt lên trời, vì người nào thờ lạy Thiên Chúa với con tim chân thành, thì cũng yêu thương tha nhân. Tình huynh đệ dẫn chúng ta đến chỗ cởi mở với Cha của tất cả mọi người và nhìn tha nhân như một người anh chị em, chia sẻ cuộc sống, và nâng đỡ nhau, yêu thương và nhận biết những người khác".

Ðức Thánh cha cũng kêu gọi các tín hữu các tôn giáo hãy đồng hành với nhau, bắt tay nhau để cử hành sự hiệp nhất của chúng ta trong sự khác biệt, về nói với các cộng đoàn và các xã hội trong đó chúng ta đang sống rằng đã đến thời kỳ của tình huynh đệ" ...

(Rei 4-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page