Thư Ðức Thánh nhân kỷ niệm

75 năm Tông hiến về tu hội đời

 

Thư Ðức Thánh nhân kỷ niệm 75 năm Tông hiến về tu hội đời.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 04-02-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô đề cao ơn gọi thánh hiến của các thành viên tu hội đời như "men trong bột" hoặc như hạt giống về sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa lòng thế giới.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong thư đề ngày 02 tháng Hai năm 2022, gửi cô Jolanta Szpilarewicz, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng thế giới các tu hội đời, nhân dịp kỷ niệm đúng 75 năm Tông hiến "Provida Mater Ecclesia", Mẹ Giáo hội Khôn ngoan, do Ðức Thánh cha Piô XII ban hành ngày 02 tháng Hai năm 1947, nhìn nhận hình thức chứng tá của các giáo dân sống đời thánh hiến giữa đời.

Hiện nay, trong Giáo hội có hơn 240 tu hội đời, với khoảng 40,000 thành viên nam nữ, trong đó có cả các linh mục giáo phận. Hội đồng này nhóm họp bốn năm một lần.

Trong thư, Ðức Thánh cha nhắc đến đại hội vào tháng Tám năm 2022 của Hội đồng thế giới các tu hội đời và nếu Chúa muốn, chính ngài sẽ đến bế mạc đại hội. Nhưng ngay từ bây giờ, ngài cám ơn các thành viên các tu hội đời vì sự phục vụ và việc làm chứng tá, đồng thời ngài khẩn cầu Chúa Thánh Linh canh tân nơi mỗi thành viên sức mạnh sáng tạo và ngôn sứ, như một hồng ân rất lớn cho Giáo hội.

Trong thư, Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng không được lẫn lộn sự thánh hiến của các thành viên tu hội đời với đời sống của các dòng tu. Chính bí tích rửa tội tạo nên hình thức đầu tiên và quyết liệt nhất của sự thánh hiến. Thánh Phaolô tông đồ vẫn gọi các tín hữu đã chịu phép rửa là "các thánh". Ðàng khác, chính các lời khấn là ấn tích sự dấn thân của các thành viên tu hội đời cho Nước Trời. "Ðặc điểm đoàn sủng của các tu hội đời kêu gọi anh chị em trở thành những người quyết liệt và đồng thời là những người tự do, có tinh thần sáng tạo trong việc đón nhận từ Thánh Linh, cách thức thích hợp nhất để sống chứng tá Kitô. Anh chị em là những tu hội nhưng không bao giờ thành cơ chế".

Ðức Thánh cha cũng nhấn mạnh rằng: "Ðôi khi người ta dùng từ "vô danh" để chỉ các thành viên tu hội đời, nhưng tôi ưa nói rằng các thành viên tu hội đời là những người sống âm thầm giữa lòng các thực tại, như hạt giống trong lòng đất và như men trong bột. Người ta không thể bảo một hạt giống hoặc men là "vô danh". Hạt giống là tiền đề của sự sống, men là chất liệu thiết yếu để bánh được thơm. Vì thế, tôi mời gọi anh chị em đào sâu ý nghĩa và cách thức hiện diện của mình trong thế giới và canh tân trong sự thánh hiến vẻ đẹp và ước muốn tham gia vào sự biến đổi thực tại..."

Ðức Thánh cha viết thêm rằng: "Anh chị em hãy trở thành men chân, thiện, mỹ làm dậy lên tình hiệp thông với các anh chị em sống bên cạnh, vì chỉ có tình huynh đệ mới đánh bại được virus chủ nghĩa cá nhân (Xc Fratelli tutti, 105). Anh chị em hãy là muối mang lại hương vị, vì nếu không có hương vị, ước muốn và sự kinh ngạc, thì cuộc sống vẫn tẻ nhạt và những sáng kiến tiếp tục không mang lại thành quả nào".

(Rei 2-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page