Các giám mục Liban kêu gọi

chính phủ tìm giải pháp cho giáo chức

 

Các giám mục Liban kêu gọi chính phủ tìm giải pháp cho giáo chức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Beirut (RVA News 04-02-2022) - Các giám mục Công giáo Maronite tại Liban bày tỏ lo âu về nền giáo dục tại nước này, trước cuộc đình công vô thời hạn từ ngày 10 tháng Giêng năm 2022 của giáo chức các trường công lập để đòi tăng lương.

Trong thông cáo công bố hôm 02 tháng Hai năm 2022, sau cuộc họp hàng tháng tại Tòa Thượng phụ ở Bkerké, gần Beirut, với sự hiện diện của Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng của Tòa Thánh, các giám mục Công giáo Maronite kêu gọi chính phủ Liban tìm những giải pháp uyển chuyển và hữu lý trong bối cảnh các cuộc thương thuyết với Quỹ Tiền Tệ quốc tế cho ngân sách năm 2022.

Các giám mục nói rằng nền giáo dục là tài sản phong phú của Liban và là lực lượng mạnh nhất để phát triển nhân bản, hầu thăng tiến nền văn hóa Liban trong nhiều khía cạnh.

Trong thông cáo, các giám mục Maronit cũng bày tỏ quan tâm về tình trạng căng thẳng hiện nay của Liban với các nước vùng vịnh và tái nhấn mạnh rằng Liban cần giữ vị thế trung lập và không thể trở thành diễn đàn cho các cuộc xung đột từ nước ngoài.

Tình trạng căng thẳng hiện nay về ngoại giao giữa Liban với các nước vùng vịnh, là lời tuyên bố của bộ trưởng thông tin Liban, ông Georges Cordahi, về vai trò của Arập Sauđi trong cuộc nội chiến tại Yemen. Sauđi đứng đầu liên minh hỗ trợ chính phủ Yemen trong cuộc chiến chống lại phe phiến quân Houthi, được sự hỗ trợ của Iran. Kuwait cũng đang cố gắng làm trung gian giữa các phe.

Trong thông cáo chung kết sau khóa họp, các giám mục Liban cám ơn Ðức Thánh cha vì tình liên đới và mối quan tâm với Liban.

Mặt khác, hôm ngày 01 tháng Hai năm 2022, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tuyên bố gia tăng gấp đôi ngân khoản trợ giúp hệ thống các trường học Kitô tại các nước Trung Ðông.

Tổng thống cho biết như trên trong buổi tiếp kiến 150 khách mời của các hiệp hội và các nhóm nâng đỡ các cộng đoàn Kitô tại Trung Ðông. Cho đến nay, ngân khoản trợ giúp hàng năm của Pháp là hai triệu Euro, nhưng nay sẽ tăng gấp đôi.

(Kath, Fides 2-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page