Ngoại trưởng Tòa Thánh:

Ðức Thánh cha muốn thăm Liban

 

Ngoại trưởng Tòa Thánh: Ðức Thánh cha muốn thăm Liban.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Beirut (RVA News 03-02-2022) - Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, tái khẳng định rằng Ðức Thánh cha Phanxicô mong muốn sớm viếng thăm Liban.

Ðức Tổng giám mục tuyên bố như trên, tại Liban hôm 01 tháng Hai năm 2022, khi đến nước này để viếng thăm, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Liban, và kỷ niệm 25 năm Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II viếng thăm nước này. Ðáp câu hỏi của báo chí, Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nói: "Trước khi tôi lên đường thực hiện chuyến đi này, Ðức Thánh cha nói với tôi rằng ngài có ý định và muốn đến Liban trong thời gian tới đây, nhưng phần chúng ta là xác định câu "trong thời gian tới đây" là thế nào. Ngài muốn đến và sẽ đến đây".

Cùng ngày 01 tháng Hai năm 2022, Ðức Tổng giám mục Gallagher đã gặp gỡ Tổng thống Liban, tướng Michel Aoun tiếp kiến. Trong dịp này, Tổng thống nhận định rằng: "vai trò mà Tòa Thánh thi hành là để mưu ích cho toàn thể mọi người dân Liban và chúng tôi mong muốn được tiếp tục".

Trong cuộc hội kiến, Ngoại trưởng Tòa Thánh cho biết Ðức Thánh cha nhận xét rằng: "Liban phải tiếp tục là một dự án hòa bình. Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy bảo tồn Liban như một sứ điệp về sự sống chung, tình huynh đệ và hy vọng giữa các tôn giáo. Chúng tôi cũng chia sẻ ước muốn của những người di tản được hồi hương và chúng tôi dấn thân tiếp tục hoạt động cho mục tiêu ấy. Chúng tôi khích lệ cuộc đối thoại giữa mọi người Liban với nhau, và nếu có lời thỉnh cầu Ðức Thánh cha, thì chúng tôi có thể giữ vai trò tạo điều kiện hoặc làm trung gian".

Hồi tháng Tư năm 2021, Ðức Thánh cha đã bày tỏ ý muốn viếng thăm Beirut, vừa khi hội đủ những điều kiện cần thiết. Nhiều quan sát viên cho rằng cuộc viếng thăm của ngài liên hệ tới việc thành lập chính phủ mới tại Liban, bị bế tắc trong mười ba tháng trời, trước khi thủ tướng Mikati được chỉ định và thiết lập được hội đồng nội các, vào ngày 10 tháng Chín năm 2021.

(Sismograf, Kai 1-2-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page