Ðức Thánh cha kêu gọi hòa bình cho Myanmar,

một năm sau đảo chánh

 

Ðức Thánh cha kêu gọi hòa bình cho Myanmar, một năm sau đảo chánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-02-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô tái kêu gọi hòa giải và hòa bình tại Myanmar, một năm sau cuộc đảo chánh của quân đội tại nước này, ngày 01 tháng Hai năm 2021, cho đến nay tạo ra bao nhiêu máu lửa.

Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng ngày 02 tháng Hai năm 2022, Ðức Thánh cha nói rằng: "Chúng ta không thể ngoảnh mặt đi, dửng dưng trước những bạo lực làm cho Myanmar đẫm máu, trước những đau khổ của bao nhiêu anh chị em chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Chúa trong kinh nguyện, xin ơn an ủi cho dân tộc Myanmar chịu đau khổ dường ấy".

Ngài nhắc lại lời kêu gọi của các giám mục Myanmar mong cộng đồng quốc tế nỗ lực cổ võ sự hòa giải giữa các phe liên hệ.

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: Tôi cầu nguyện để những người có trách nhiệm tại Myanmar, với ý chí chân thành, đặt mình phục vụ ích chung, thăng tiến công bằng xã hội và sự ổn định của đất nước, để có một sự sống chung hòa bình và dân chủ".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page