Ðức Tổng giám mục giáo phận Riga:

Vùng Baltique cũng có nguy cơ chiến tranh

 

Ðức Tổng giám mục giáo phận Riga: Vùng Baltique cũng có nguy cơ chiến tranh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Frankfurt am Main (RVA News 03-02-2022) - Ðức cha Zbignevs Stankevics, Tổng giám mục giáo phận Riga, thủ đô cộng hòa Lettoni, cũng gọi là Latvia, nói rằng đất nước này, cũng như các nước khác trong vùng Baltique và Ba Lan, sẽ bị đe dọa vì chiến tranh, liên quan đến việc Nga tập trung quân đội ở vùng biên giới với Ucraina.

Ðức Tổng giám mục Stankievicz đã nói như trên, trong bài giảng thánh lễ tại Nhà thờ chính tòa thánh Bartolomeo ở thành phố Frankfurt am Main, bên Ðức, hôm Chúa nhật 30 tháng Giêng năm 2022. Ngài nói: "nếu không có đối thoại thì sẽ rất nguy hiểm và tình hình sẽ dẫn tới chiến tranh". Theo Ðức Tổng giám mục, mặc dù Lettoni là thành viên của khối Nato, nhưng có thể có thứ chiến tranh "lai", nghĩa là vừa có các biện pháp quân sự, vừa có những biện pháp không quân sự như tuyên truyền và các cuộc tấn công hệ thống trên mạng, với mục đích khuynh đảo đất nước. Tổng thống Putin có thể đưa ra biện pháp này rồi tới biện pháp khác.

Ðức Tổng giám mục Stankevics đã tham dự buổi cử hành về Ðại đế Carlo Magno, cũng là buổi cầu nguyện cho sự hiệp nhất Âu châu và suy tư về gia sản chung của đại lục này.

Ðại đế Carlo Magno không những là người cha thành lập Âu châu nhưng cũng là thánh bổn mạng của thành phố Frankfurt am Main, và là người thành lập Nhà thờ chính tòa Hoàng gia tại đây, nơi các vua và hoàng đế của Ðức được phong vương từ năm 1350 đến 1802. Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Tổng giám mục Stankevics nói rằng: "Nếu Âu châu, nếu Liên hiệp Âu châu duy trì sự hiệp nhất nội bộ, thì sẽ có thể duy trì hòa bình tại các biên giới ở Ðại lục này".

Ðức Tổng giám mục giáo phận Riga cũng đề cập đến vấn đề căn tính về giống trong xã hội ngày nay. Ngài nhắc lại trình thuật Kinh thánh dạy rằng Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ. Thế mà "Ngày nay càng ngày càng có nhiều người không biết mình là người nam hay người nữ và họ hoang mang. Chúng ta phải chào đón những người ấy trong tình yêu thương và tôn trọng nhân phẩm của họ. Nhưng đàng khác chúng ta phải rao giảng Tin mừng cho họ. Tin mừng của Chúa Kitô đến để giúp đỡ họ ở trong sự thật với bản thân, chấp nhận thánh giá trong cuộc sống của họ và chu toàn ơn gọi sống thanh khiết. Tôi rất tiếc là nhiều người không nghe Tin mừng này, vì nó đòi họ phải đi ra khỏi phạm vi thoải mái của họ".

(Kai 31-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page