Thư Ðức Tổng giám mục giáo phận Katowice Ba Lan

về Ngày Ðời sống Thánh hiến

 

Thư Ðức Tổng giám mục giáo phận Katowice Ba Lan về Ngày Ðời sống Thánh hiến.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Katowice (RVA News 02-02-2022) - Ðức cha Wiktor Skworc, Tổng giám mục giáo phận Katowice bên Ba Lan, công bố thư mục vụ nhắc nhở các tín hữu về ý nghĩa Ngày Ðời sống Thánh hiến, 02 tháng Hai năm 2022 và mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các tu sĩ nam nữ.

Tổng giáo phận Katowice là nơi sinh trưởng của thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng và chính thánh nhân đã thiết lập Ngày Thế giới về đời sống thánh hiến, hồi năm 1997.

Trong thư mục vụ được đọc trong tất cả các thánh đường ở Katowice, hôm Chúa nhật 30 tháng Giêng năm 2022, Ðức Tổng giám mục Skworc viết trong Ngày Thế giới về đời sống thánh hiến, rằng chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân của những người thánh hiến cho Chúa, những người nam nữ, qua lời khấn khiết tịnh, thanh bần và vâng phục, biểu lộ lòng tận tụy hoàn toàn và tín thác của sự quan phòng của Thiên Chúa trong kế hoạch và đời sống của họ, và làm cho cộng đoàn Giáo hội được phong phú nhờ đoàn sủng của họ.

Ðức cha cũng nhắc nhớ rằng hiện tại trong Tổng giáo phận Katowice có 182 nam tu sĩ thuộc 11 dòng nam, và 653 nữ tu thuộc 22 dòng nữ, 68 nữ thành viên thuộc 11 tu hội đời, và 16 trinh nữ thánh hiến và 4 người thuộc Tu đoàn Tông Ðồ. Tổng cộng là 928 người đang sống trong thực hành các lời khuyên Phúc âm. Lối sống của những người thánh hiến nhắc nhở chúng ta rằng mục tiêu của chúng ta là tham dự vào Nước Trời.

Ðức Tổng giám mục Skworc cũng đặc biệt chú ý đến các nữ tu chiêm niệm Camêlô và dòng Thăm Viếng, đồng thời cám ơn các chị vì những lời cầu mguyện trường kỳ. Ngài khuyến khích các tín hữu cám ơn các chị bằng cách hỗ trợ phương thế sinh sống cho các nữ đan viện chiêm niệm, và cầu nguyện cho tất cả các tu sĩ nam nữ trong giáo phận. Trưa ngày 02 tháng Hai năm 2022, có thánh lễ được cử hành tại Nhà thờ Chính tòa Chúa Kitô Vua ở Katowice, để cảm tạ Chúa vì chứng tá và việc phục vụ của những người thánh hiến, đồng thời cầu xin Chúa ban các ơn gọi mới.

(Ekai 30-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page