Tòa Thánh ủng hộ

đường hướng của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha

về những vụ lạm dụng

 

Tòa Thánh ủng hộ đường hướng của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha về những vụ lạm dụng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Valladolid (RVA News 01-02-2022) - Tòa Thánh ủng hộ đường hướng của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, theo đó các giáo phận và các dòng tu giữ vai chính trong việc đón tiếp các nạn nhân những vụ giáo sĩ - tu sĩ lạm dụng tính dục, và điều quan trọng nhất là thi hành các tiêu chuẩn về việc phòng ngừa và giáo dục chống lại tệ nạn này.

Ðức cha Luis Arguello, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, cũng là Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Valladolid, tuyên bố như trên với giới báo chí, sau khi đoàn thứ tư và cũng là đoàn giám mục cuối cùng, kết thúc tuần lễ về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh Tông đồ Phêrô - Phaolô và thăm Tòa Thánh, hội kiến với Ðức Thánh cha hôm 28 tháng Giêng năm 2022.

Khác với Hội đồng Giám mục Pháp hoặc Hội đồng Giám mục Ðức, thuê một văn phòng luật sư và các chuyên gia ngoài Giáo hội, gọi là những người độc lập, điều tra và nghiên cứu về những vụ lạm dụng xảy ra trong toàn Giáo hội liên hệ, từ khoảng 70 năm gần đây, với kết quả là nhiều báo chí hoặc dư luận đời lợi dụng để bôi nhọ Giáo hội, hoặc sử dụng vào những mục tiêu khác với chủ đích của Hội đồng Giám mục liên hệ. Tại Tây Ban Nha, chính phủ thuộc đảng xã hội, liên minh với các đảng tả phái đang cầm quyền, cũng tạo sức ép đòi Hội đồng Giám mục tại nước này cũng mở cuộc điều tra tương tự, nhưng trước sự từ khước của Hội đồng Giám mục, chính phủ tuyên bố sẽ yêu cầu quốc hội cho mở cuộc điều tra về những vụ lạm dụng trong Giáo hội.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, Ðức cha Arguello cho biết các Bộ của Tòa Thánh ủng hộ hướng đi của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Ngài nói: "Cám ơn Chúa, như chúng ta thấy, trong những năm gần đây, do quyết định cương quyết của mọi người, về sự cộng tác với chính quyền, trong việc điều tra vừa khi có sự tố giác lạm dụng. Ðàng khác, chúng ta đang chứng kiến sự lợi dụng những tình trạng lạm dụng tính dục như thế vào những mục tiêu tuyên truyền, chính trị, và đó là điều làm cho chúng tôi quan tâm. Vì điều này không những ảnh hưởng, làm thương tổn đời sống Giáo hội, mà không đề cập vấn đề lạm dụng cùng với xã hội, và nhất là vì chúng tôi thấy người ta lợi dụng tình cảnh đau thương của các nạn nhân vào các cuộc tranh biện chính trị, trong các cuộc đụng độ tại quốc hội và đời sống xã hội, chính trị tại Tây Ban Nha.

Ðức cha Arguello nói thêm rằng: "Chúng tôi đặc biệt cảnh giác để những vụ lạm dụng không xảy ra nữa, nhưng chúng tôi cũng ý thức về sự mong manh yếu đuối của con người, về tội lỗi trong đời sống con người. Vì thế chúng tôi sẵn sàng tăng cường việc huấn luyện cho tất cả các nhân viên của Giáo hội, dù họ là linh mục hay giáo dân, hay tu sĩ làm việc, hoạt động với các trẻ em, thiếu niên và người trẻ, để phòng ngừa những lối cư xử đáng lên án".

(Vatican News 29-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page