Hội đồng Giám mục Canada

lập ngân quỹ tài trợ các dự án hòa giải

 

Hội đồng Giám mục Canada lập ngân quỹ tài trợ các dự án hòa giải.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ottawa (RVA News 29-01-2022) - Hội đồng Giám mục Canada đã chấp thuận việc thiết lập một ngân quỹ bác ái, có đăng ký, để hỗ trợ và đẩy mạnh các sáng kiến hòa giải với các thổ dân bản địa.

Quỹ này sẽ đón nhận các đóng góp từ 73 giáo phận toàn quốc để đáp ứng lời hứa của Hội đồng Giám mục hỗ trợ 30 triệu đôla Canada cho các dự án hòa giải.

Trong thông cáo, công bố hôm 28 tháng Giêng năm 2022, Ðức cha Raymond Poisson, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, nói rằng các giám mục nước này hoàn toàn quyết tâm sửa chữa chấn thương lịch sử còn kéo dài, do hệ thống các trường nội trú thổ dân gây ra. Trong khi tiến hành quyết tâm tài chánh tập thể của chúng ta, chúng tôi sẽ tiếp tục được hướng dẫn nhờ kinh nghiệm và sự khôn ngoan của các thổ dân trên toàn quốc".

Ngân quỹ hòa giải, thổ dân sẽ được quản trị theo các biện pháp tài chánh để đảm bảo sự minh bạch và quản lý tốt. Ban giám đốc và các thành viên của ngân quỹ này sẽ cùng nhau dùng khả năng tài chánh và quyết tâm cho hành trình chữa lành và hòa giải".

Thông cáo của Hội đồng Giám mục cũng liệt kê danh sách các thành phần ban lãnh đạo của ngân quỹ, gồm ba người, đứng đầu là Tù trưởng Wilton Littlechild, tiến sĩ, thủ lãnh bộ lạc Cree, và là người sống sót trong một trường nội trú. Ông là một luật sư, đã từng làm thành viên Ủy ban sự thật và hòa giải của Canada và từng là Ðại biểu Quốc hội, Phó chủ tịch nghị viện thổ dân Mỹ châu. Ngoài ra, ngân quỹ có ba thành viên.

Ban điều hành ngân quỹ sẽ công bố phúc trình thường niên và sẽ được một hãng kế toán kiểm kê mỗi năm. Phí tổn điều hành không kể vào ngân khoản 30 triệu đôla Canada các giám mục đã hứa.

Các trường nội trú thổ dân Canada, do chính phủ thực dân Anh và Pháp thành lập với mục đích đồng hóa các thổ dân tại nước này. Các trẻ em thổ dân bị đưa ra khỏi bộ lạc, gia đình và môi trường sống của các em, không được trở lại gia đình, phải học ngôn ngữ và lối sống của người Âu. Trong kế hoạch này, chính phủ thực dân đã kêu gọi các Giáo hội Kitô, gồm: Công giáo, Tin lành, Anh giáo cộng tác và điều hành các trường đó.

(Sismografo 28-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page