Ngân sách của Tòa Thánh bớt bị thiếu hụt

 

Ngân sách của Tòa Thánh bớt bị thiếu hụt.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 29-01-2022) - Ngân sách năm 2022 của Tòa Thánh dự kiến sẽ thiếu hụt 33 triệu Euro so với 42 triệu hồi năm 2021. Ngoài ra, số tiền các tín hữu Công giáo trên thế giới đóng góp, giúp Ðức Thánh cha trong năm 2021, quen gọi là "Ðồng tiền thánh Phêrô", giảm khoảng 15%.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho các cơ quan thông tin của Tòa Thánh, hôm 28 tháng Giêng năm 2022, cha Antonio Guerrero, dòng Tên, Tây Ban Nha, Bộ trưởng kinh tế của Tòa Thánh, cho biết hướng đi chung của Bộ là "Hạn chế chi tiêu, mà không giảm bớt các hoạt động bác ái của Tòa Thánh, trái lại còn gia tăng thêm. Trợ giúp kinh tế của Tòa Thánh đáp ứng các nhu cầu, nhưng cảnh giác để hoạt động kinh tế này không đi ngược hoặc làm giảm uy tín sứ mạng hỗ trợ sự hiệp nhất trong tình bác ái và sứ mạng loan báo Tin mừng của Giáo hội".

Cha Guerrero cho biết ngân sách của Tòa Thánh trước đây là 300 triệu Euro một năm, nhưng nay tăng lên 800 triệu Euro, vì gộp thêm trong đó ba mươi cơ quan khác, nâng tổng số các cơ quan thuộc ngân sách Tòa Thánh lên chín mươi thay vì sáu mươi như trước đây.

Trong số các cơ quan được đưa vào ngân sách Tòa Thánh, có một bệnh viện lớn ở thị trấn San Giovanni Rotondo, nam Ý, do thánh Piô Pietrelcina, thành lập, với tên là "Nhà Thoa Dịu Ðau Khổ". Bệnh viện này trong những năm gần đây bị đe dọa phá sản, và nay thuộc tài sản của Tòa Thánh và Tòa Thánh tìm mọi phương thức để cứu vãn. Hoặc bệnh viện Nhi đồng Chúa Hài Ðồng Giêsu ở Roma, với các chi nhánh tại một số nơi, vốn thuộc tài sản của Tòa Thánh. Ngoài ra một số cơ quan khác nay thuộc ngân sách Tòa Thánh, như bốn Ðại Vương cung thánh đường ở Roma, các Ðền thánh lớn ở Ý, như Loretto, Pompei, Ðền thánh Antôn ở Padova. v.v.

Cha Guerrero cho biết kết toán chi thu chi tiết của Tòa Thánh sẽ được gửi tới tất cả các Hội đồng Giám mục trên thế giới để gây ý thức về tình hình tài chánh của Tòa Thánh và có thể giúp gia tăng sự đóng góp, giúp đỡ để Tòa Thánh có thể ra khỏi tình trạng thiếu hụt.

Trong cuộc phỏng vấn, cha Guerrero nói rằng Tòa Thánh đã cố gắng giảm chi được bốn triệu Euro so với năm trước đây. Cha cũng xác nhận đại dịch ảnh hưởng lớn tới sự suy giảm số thu nhập của Tòa Thánh, kể cả số tiền các tín hữu đóng giúp Ðức Thánh cha, vì phần lớn ngân khoản này đến từ các cuộc quyên góp trong thánh lễ, nhưng đại dịch khiến cho các thánh lễ và lễ nghi tôn giáo ít giáo dân đến tham dự trực diện. Vì thế, Tòa Thánh đang tìm cách cổ võ các cách thức khác để xin các tín hữu đóng góp.

(Vatican News 28-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page