Ðức Thánh cha bổ nhiệm

tân Giám mục Fatima

 

Ðức Thánh cha bổ nhiệm tân Giám mục Fatima.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Fatima (RVA News 29-01-2022) - Hôm 28 tháng Giêng năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm tân giám mục cho Giáo phận Leiria-Fatima, nơi có một trong những Ðền thánh Ðức Mẹ nổi tiếng nhất trên thế giới.

Ðó là Ðức cha José Ornelas Carvalho, 68 tuổi, thuộc dòng Thánh Tâm, nguyên là thừa sai tại Mozambique trong hai năm và cho đến nay là giám mục Giáo phận Setúbal ở miền nam Bồ Ðào Nha từ năm 2015, và năm 2020 đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha. Ðức cha José Ornelas kế nhiệm Ðức Hồng y António Marto, sẽ tròn 75 tuổi vào tháng Năm tới đây.

Trong một sứ điệp Video gửi giáo phận, sau khi có tin bổ nhiệm trên đây, Ðức Hồng y Marto nói: "Ðức cha José Ornelas mang theo một sự phong phú rất lớn và độc nhất để đẩy mạnh việc canh tân mục vụ cho giáo phận và cho Ðền thánh Fatima. Ngài là một giám mục gần gũi đoàn chiên, với tương quan yêu thương đi sát với dân Chúa, các giáo dân, linh mục và tu sĩ nam nữ, cởi mở đối với việc đối thoại đại kết và liên tôn cũng như với những người không tín ngưỡng".

Ðức Hồng y Marto cho biết ngài đệ đơn từ chức lên Ðức Thánh cha trước khi tròn 75 tuổi, vì những giới hạn về thể lý và tinh thần hạn chế việc thi hành phận vụ một cách thích đáng, xét vì những đòi hỏi mục vụ của giáo phận và của Ðền thánh Fatima". Ðức Hồng y đã phục vụ giáo phận này trong 16 năm qua. Ngài tạm thời làm Giám quản Giáo phận Leiria-Fatima cho đến khi Ðức cha Ornelas về nhậm chức, vào ngày 13 tháng Ba năm 2022, trong buổi lễ tại nhà thờ Chính tòa giáo phận.

(CNA 28-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page