Ðức Thánh cha mạnh mẽ chống lại

việc phổ biến tin giả

 

Ðức Thánh cha mạnh mẽ chống lại việc phổ biến tin giả.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 29-01-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô mạnh mẽ chống lại việc lan tràn các tin giả, Fake News, được phổ biến qua các mạng xã hội, nhất là trong thời kỳ đại dịch hiện nay, và ngài kêu gọi các nhà truyền thông Công giáo liên kết với nhau để phục vụ sự thật.

Ðức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng hôm 28 tháng Giêng năm 2022, dành cho tổ hợp quốc tế các cơ quan truyền thông Công giáo tên là "Catholic fact-checking", Công Giáo kiểm điểm sự kiện.

Ðức Thánh cha nhấn mạnh đến nguyên tắc chủ yếu cần nghiêm túc tuân giữ trong việc thông tin, đó là "kiểm soát và thẩm định trong tinh thần phê bình các nguồn tin, trung thành với các dữ kiện đã được quan sát và thông truyền toàn vẹn các dữ kiện ấy".

Ðức Thánh cha cũng nhận xét rằng trong thời đại dịch hiện thời, có nhiều chia rẽ trong lãnh vực thông tin, vì thế liên kết với nhau trong lãnh vực này thật là điều quan trọng. Liên kết với nhau thành mạng, đặt làm của chung những khả năng, kiến thức, những đóng góp để có thể thông tin một cách thích hợp... Giữa bao nhiêu chia rẽ, nguyên sự kiện các nhà truyền thông liên kết với nhau, thì điều này đã là một sứ điệp rồi".

Ðức Thánh cha tố giác sự xuyên tạc trong lãnh vực thông tin hiện nay. Nó dựa trên sự sợ hãi, để rồi đưa ra những tin bịa đặt, và nếu không để ý chúng ta có thể góp phần làm cho những tin sai ấy lan tràn, gây hoang mang nơi các độc giả hoặc thính giả. Tuy nhiên, ngài cũng cảnh giác rằng chúng ta chống lại những tin giả, nhưng không chống lại con người, chống lại những bất công, gian dối, nhưng luôn ủng hộ, tôn trọng con người. Vì thế, điều cơ bản là phân biệt giữa tin tức và con người. "Nhà truyền thông Kitô hành động theo tinh thần Tin mừng, kiến tạo những cây cầu, xây dựng hòa bình, đặc biệt trong việc tìm kiếm sự thật... Trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta phải là những người đầu tiên chống lại những tiêu chuẩn đối nghịch và đơn giản hóa, luôn tìm cách xích lại gần, đồng hành, trả lời một cách điềm đạm và có lý luận đối với những thắc mắc và những vấn nạn. Chúng ta tìm cách thông tin đúng đắn và chân thật về Covid-19 và các vắcxin, nhưng không đào các hố chia cách, không tạo nên những ghetto, phe phái. Ðại dịch mời gọi chúng ta hãy mở mắt nhìn những gì là cốt yếu, những gì đáng giá, bõ công, và về sự cần thiết phải cùng cứu vớt nhau".

(Rei 28-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page