Công giáo tại Nga cầu nguyện

cho hòa bình tại Ucraina

 

Công giáo tại Nga cầu nguyện cho hòa bình tại Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Moscow (RVA News 28-01-2022) - Hôm 26 tháng Giêng năm 2022, đáp lại lời mời gọi của Ðức Thánh cha Phanxicô, cả các tín hữu Công giáo tại Nga cũng hiệp ý cầu nguyện cho hòa bình tại Ucraina.

Trong một thư gửi các cha sở, các tín hữu và các cộng đoàn dòng tu trong nước, Ðức Tổng giám mục Paolo Pezzi của Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Mascơva, trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Liên bang Nga, mời gọi tất cả các tín hữu nghiêm túc đáp lại lời mời của Ðức Thánh cha cầu nguyện cho hòa bình tại Ucraina. Ðức Tổng giám mục Pezzi, người Ý, cũng nói với hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, rằng riêng tại nhà thờ chính tòa ở thủ đô Nga, vào lúc 6 giờ chiều, ngày 26 tháng Giêng, Ðức Tổng giám mục đã cử hành thánh lễ theo ý nguyện này. Ðức Tổng giám mục cũng xin các tín hữu hiệp nhau cùng cầu nguyện vào lúc 6 giờ, trong gia đình hoặc bất kỳ nơi nào họ đang ở. (Sir 26-1-2022).

Tại Ba Lan, hãng tin Công giáo Kai, cho biết rất nhiều giáo phận mời gọi các tín hữu ăn chay, cầu nguyện cho hòa bình tại Ucraina.

Các cuộc thương thảo giữa Mỹ và Nga trong những ngày qua không đưa tới kết quả nào. Báo Le Figaro ở Pháp nhận xét rằng có một số cách quãng giữa thái độ hốt hoảng báo động của chính phủ Mỹ, do Tổng thống Joe Biden lãnh đạo, và sự thẩm định của các nước Âu châu về sự sắp sửa xâm lăng của quân đội Nga đối với Ucraina.

Từ tháng Mười Một năm 2021, khi chính phủ Mỹ kéo kèn báo động, và quả quyết rằng quân đội Nga chuẩn bị một cuộc tấn công đại qui mô vào Ucraina, các vị lãnh đạo nước này tỏ ra nghi ngờ. Cũng vậy đối với tiền tuyến gần Marioupo của Ucraina, quân đội nước này từ lâu vẫn quen với những vụ tập trung quân đội và tập trận của Nga, từ mùa xuân năm 2021 và không thấy có sự sắp sửa can thiệp, như chính phủ Mỹ và khối Nato báo động là có thể xảy ra vào cuối tháng Mười Hai hoặc đầu tháng Giêng năm 2022.

(Le Figaro 26-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page