Ðức Thánh cha tiếp kiến

Tòa Thượng thẩm Rota ở Roma

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến Tòa Thượng thẩm Rota ở Roma.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 28-01-2022) - Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 27 tháng Giêng năm 2022, dành cho đoàn thẩm phán cùng với các luật sư và viên chức của Tòa Thượng thẩm Rota ở Roma, Ðức Thánh cha Phanxicô nhắn nhủ mọi người hãy chu toàn công việc phận sự của mình trong tinh thần "Sinodalità", đồng hành, cùng cộng tác chặt chẽ với nhau để xác định sự thật về một hôn phối đã thất bại: hôn phối ấy có được kết ước thành sự hay không.

Phần lớn các hoạt động của Tòa Rota ở Roma hiện nay, là cứu xét, từ cấp hai trở lên, các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Tòa này có 22 thẩm phán thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, dưới sự điều động của một vị niên trưởng.

Huấn dụ của Ðức Thánh cha

Trong bài huấn dụ, Ðức Thánh cha nhắc đến tiến trình hiện nay của toàn Giáo hội đang chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục thế giới vào tháng Mười năm 2023, về sự đồng hành giữa mọi thành phần Dân Chúa, nghĩa là mọi người đều được kêu gọi cộng tác với nhau để mưu công ích cho toàn thể Giáo hội trong tinh thần hiệp thông.

Ðức Thánh cha nói: Tinh thần này cũng phải được mọi nhân sự các cấp của tòa án hôn phối của Giáo hội áp dụng: mỗi người trong vai trò của mình, phải cộng tác vào việc tìm kiếm sự thật về hôn phối đã kết ước. Sự cộng tác này nhắm chữa lành các vết thương, cổ võ sự tha thứ và hòa giải giữa đôi vợ chồng, và cũng để khẳng định hôn phối ấy là bất thành nếu sự thật được thấy rõ. "Việc tuyên bố hôn phối bất thành không phải là mục đích duy nhất cần đạt tới, đứng trước một cuộc khủng hoảng hôn nhân, như thể đó là một quyền, tách rời khỏi các sự kiện. Trong viễn tượng hôn phối ấy là bất thành, thì cần giúp các tín hữu suy nghĩ về những lý do khiến họ xin tuyên bố sự đồng thuận kết hôn của họ là vô hiệu, để giúp họ sẵn sàng đón nhận phán quyết chung kết, cả khi điều này không đáp ứng xác tín riêng của họ. Chỉ như thế các án hôn phối mới biểu lộ đích thực sự đồng hành mục vụ cho các tín hữu trong cuộc khủng hoảng hôn phối".

Trong ý hướng trên đây, Ðức Thánh cha cảnh giác chống lại "mọi ý muốn thay đổi hoặc lèo lái sự kiện, chỉ nhắm đạt tới kết quả mình mong muốn trong thực tế. Ðiều này được áp dụng cho tất cả các phe liên hệ, các nhân chứng, các chuyên gia và các thẩm phán. Thực vậy, việc thực thi công lý trong Giáo hội là một sự diễn tả lòng quan tâm săn sóc mục vụ các linh hồn, đòi phải có sự ân cần mục vụ để trở thành những người phục vụ chân lý cứu độ và lòng thương xót".

(Rei 27-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page