Ðức giám mục Hinder tố giác:

Không có ý chí ngưng chiến chân thực tại Yemen

 

Ðức giám mục Hinder tố giác: Không có ý chí ngưng chiến chân thực tại Yemen.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Saná (RVA News 28-01-2022) - Liên Hiệp Quốc tố giác rằng trong tháng Giêng năm 2022, con số các nạn nhân dân sự trong cuộc nội chiến tại Yemen đạt tới con số kỷ lục, từ khi xảy ra chiến tranh cách đây bảy năm (2014). Trong khi đó Ðức cha Paul Hinder, Ðại diện Tông tòa Nam Arabia, trong đó có Yemen, than phiền rằng các phe lâm chiến có ý chí đạt tới một cuộc ngưng chiến thực sự.

Hôm 27 tháng Giêng năm 2022, hãng tin Asia News cho biết ông Hans Grundbert, phái viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc và ông David Gressly, phái viên của Liên Hiệp Quốc về các vấn đề trợ giúp nhân đạo, đã công bố thông cáo chung nhắc lại lời lên án của ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đối với các cuộc oanh kích của Liên minh Arập, do Arập Sauđi lãnh đạo, tấn công nhà tù ở thành phố Saada, bên Yemen làm cho 91 người chết và 226 người bị thương. Ðây là biến cố gây thiệt hại nhiều nhất cho các thường dân ở Yemen từ ba năm gần đây.

Trong những tuần qua, các cuộc oanh kích và bắn hỏa tiễn vào các nhà thương, các cơ cấu hạ tầng viễn thông, phi trường, và một nhà máy nước, một trường học. Ðồng thời, người ta ghi nhận phiến quân Houthi gia tăng bạo lực với các vụ bắn hỏa tiễn và máy bay không người lái chống Liên minh Emirati và Arập Sauđi, tạo nên nhiều nạn nhân và thiệt hại cho các hạ tầng cơ cấu. Theo Liên Hiệp Quốc, những hoạt động bạo lực này càng làm cho cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Yemen trầm trọng hơn và cản trở các hoạt động cứu trợ. Hồi tháng Mười Hai vừa qua, chương trình lương thực thế giới cho biết đang cạn nguồn tài chánh để giúp đỡ 13 triệu người nghèo tại Yemen.

Hai ông Grundberg và Gressly nhấn mạnh rằng cần trừng phạt những kẻ vi phạm công pháp quốc tế về nhân đạo và tái đẩy mạnh đối thoại giữa các phe lâm chiến để đạt tới một cuộc ngưng bắn.

Về vấn đề này, Ðức cha Paul Hinder nhận xét rằng: "Hiện nay, thế giới chỉ quan tâm đến đại dịch, chiến tranh hoặc xung đột bị loại xuống hàng hai hay hàng thứ ba. Ngoài ra, Yemen không có lợi lộc nào về kinh tế và bị dư luận coi là một vấn đề rất xa xôi. Tuy nhiên, nghĩ như vậy là sai lầm, vì Yemen có một vị trí chiến lược. Các cường quốc trong vùng Trung Ðông ý thức điều đó, nhưng những cường quốc khác dường như đang ngủ, trừ những nước có thể bán khí giới!"

Ðức cha Hinder là người Thụy Sĩ thuộc dòng Capuchino, từ 17 năm nay hoạt động tại Arabia. Ngài cho biết càng ngày càng có ít những vùng an toàn tại Yemen, và số người phải bỏ gia cư đi lánh nạn ngày càng đông đảo, cả những vùng cho đến nay người dân tương đối sống trong an bình. Các phe tham chiến đều đổ lỗi cho nhau và họ không thực sự có ý muốn đạt tới một cuộc đình chiến lương thiện".

Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Alfaomega ở Tây Ban Nha, Ðức cha Hinder cho biết tại thủ đô và thành phố Hodeidah bên Yemen chỉ còn tám nữ tu thừa sai bác ái của Mẹ Têrêsa và một linh mục, nhưng vì tình trạng chia rẽ và bất an, thiếu an ninh tại nước này, họ phải hạn chế các hoạt động. Nếu một người ở thành phố Aden thì không thể đi tới thủ đô Saná hay ngược lại. Caritas Ba Lan cũng có một văn phòng ở miền nam Yemen.

(Alfaomega 25-1-2022, Asia News 26-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page