Ðức Thánh cha sẽ thăm Malta

trong hai ngày 02 và 03 tháng Tư năm 2022

 

Báo Malta: Ðức Thánh cha sẽ thăm nước này trong hai ngày 02 và 03 tháng Tư năm 2022.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 26-01-2022) - Tờ "Malta thời báo" (The Times of Malta), số ra ngày 25 tháng Giêng năm 2022, đưa tin Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ viếng thăm nước này trong hai ngày 02 và 03 tháng Tư năm 2022.

Trước đây đã có dự án Ðức Thánh cha viếng thăm Malta vào tháng Năm năm 2020, nhưng bị hoãn lại vì đại dịch Covid-19. Nay báo này cho biết Tòa Thánh đã thông báo cho chính phủ Malta thời điểm nói trên. Tuy chưa có thông cáo chính thức nào, nhưng tờ báo cho biết Tổng thống George Vella cũng như thủ tướng Robert Abela của Malta đã được thông báo và đã chấp nhận đề nghị của Tòa Thánh cho cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha vào hai ngày 02 và 03 tháng Tư năm 2022.

Như thế, Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ là vị Giáo hoàng thứ ba đến thăm Malta, sau Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Biển Ðức XVI.

Vẫn theo tờ Malta Thời báo, việc xác định ngày viếng thăm của Ðức Thánh cha có thể đẩy mạnh thủ tục tổng tuyển cử tại nước này và có thể diễn ra vào ngày 12 tháng Ba năm 2022. Nguồn tin của tờ Malta Thời báo nói rằng Tòa Thánh mong muốn cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha diễn ra sau cuộc bầu cử để không tạo nên cảm tưởng cuộc viếng thăm ảnh hưởng trên chiến dịch tranh cử. Theo chiều hướng đó, quốc hội Malta có thể sẽ được giải tán trong tuần lễ tới đây để các đảng phái chuẩn bị tranh cử.

Malta chỉ rộng 316 cây số vuông, gồm hai đảo Malta và Gozo với dân số 525,000 người, trong đó 418,000 người là tín hữu Công giáo thuộc hai giáo phận.

(Agenzianova 25-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page