Hội đồng Giám mục Bỉ hoãn lại

chuyến viếng thăm Tòa Thánh vì đại dịch

 

Hội đồng Giám mục Bỉ hoãn lại chuyến viếng thăm Tòa Thánh vì đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Brussels (RVA News 25-01-2022) - Hội đồng Giám mục Vương quốc Bỉ đã xin Tòa Thánh hoãn loại cuộc viếng thăm Tòa Thánh, hành hương viếng mộ hai thánh Tông đồ Phêrô - Phaolô theo qui định của Giáo luật, vì làn sóng Covid-19 với biến thể Omicron tại nước này.

Lẽ ra, các giám mục Bỉ về Roma vào đầu tháng Hai năm 2022, nối tiếp các đoàn giám mục Tây Ban Nha, nhưng vì đại dịch, Bộ Giám mục đã hoãn lại chuyến viếng thăm, theo lời thỉnh cầu của các giám mục Bỉ. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Vương quốc Bỉ nói rằng: tiếp theo làn sóng mới lan lây đại dịch, các giám mục nghĩ rằng thật là điều vô trách nhiệm khi về Roma trong hoàn cảnh hiện nay. Ðức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục đã đồng ý với việc hoãn lại chuyến viếng thăm của các giám mục Bỉ. Một ngày hẹn mới sẽ được ấn định, trong sự thỏa thuận với các giám mục Bỉ.

Trước các giám mục Bỉ, các giám mục hai nước Áo và Hòa Lan cũng đã xin hoãn lại các chuyến viếng thăm tại Roma.

Giáo hội Công giáo tại Bỉ hiện có khoảng bảy triệu rưỡi tín hữu, trên tổng số 10.5 triệu dân cư, họp thành một giáo tỉnh với tổng cộng tám giáo phận.

(Cathbel.be 24-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page