Các giám mục Ba Lan và Ucraina

bày tỏ lo âu về tình hình Nga - Ucraina

 

Các giám mục Ba Lan và Ucraina bày tỏ lo âu về tình hình Nga - Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 25-01-2022) - Các giám mục hai nước láng giềng Ba Lan và Ucraina công bố thông cáo chung bày tỏ lo âu vì cuộc thương thuyết hiện nay giữa Nga và các nước Tây phương có nguy thất bại và chiến tranh sẽ xảy ra.

Các giám mục Ba Lan và Ucraina khẳng định rằng: "Mọi chiến tranh đều là một bất hạnh và không bao giờ là một phương thế thích hợp để giải quyết các vấn đề quốc tế. Nó luôn luôn là một thất bại cho nhân loại".

Các giám mục hai nước láng giềng bày tỏ lo âu vì các cuộc thương thuyết giữa Nga và Mỹ, cho đến nay không mang lại kết quả nào và hai bên chưa sẵn sàng tiến tới một hiệp định với nhau. Qua những tuyên bố của các vị lãnh đạo nhiều nước, người ta tố giác sự gia tăng sức ép của Nga chống Ucraina, bằng cách tập trung quân đội và võ khí tại biên giới.

Theo các giám mục Ba Lan và Ucraina, việc Nga chiếm miền Donbas ở đông Ucraina và bán đảo Crimea, chứng tỏ Liên bang Nga đã vi phạm chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ucraina, không tôn trọng các qui luật hiện hành của công pháp quốc tế. Ngoài ra, tình trạng hiện nay cũng là một đe dọa lớn cho các nước Ðông và Trung âu và toàn Âu châu, và có thể tàn phá gia sản mà nhiều thế hệ đã xây dựng một trật tự an bình và sự thống nhất Âu châu".

"Vì thế, các giám mục Ba Lan và Ucraina tái kêu gọi tìm kiếm những phương thế khác với chiến tranh để giải quyết các xung đột quốc tế, đó là điều cấp thiết hiện nay, vì tiềm năng kinh khủng của các phương thế tàn phá mà các siêu cường và trung cường đang có và những liên hệ ngày càng mạnh mẽ giữa các nước trên toàn thế giới hiện nay, khiến cho việc giới hạn các hậu quả của xung đột trở thành điều rất khó khăn, nếu không muốn nói là không thể được".

Thông cáo chung trên đây mang chữ ký của hai vị lãnh đạo Công giáo nghi lễ Ðông phương và Latinh ở Ucraina, cũng như của các vị lãnh đạo Công giáo Latinh và Ðông phương tại Ba Lan.

Mặt khác, Nga tố giác Tây phương có thái độ hốt hoảng và tuyên truyền những tin tức không đúng sự thật về Nga.

(Vatican News 24-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page