Ðức Thánh cha tiếp

Ðại hội của Bộ Giáo lý đức tin

 

Ðức Thánh cha tiếp Ðại hội của Bộ Giáo lý đức tin.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 22-01-2022) - Sáng hôm 21 tháng Giêng năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến gần ba mươi hồng y và giám mục thành viên của Bộ Giáo lý đức tin, cùng với các vị cố vấn và nhân viên của Bộ, vừa kết thúc khóa họp toàn thể.

Ngài đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của nghệ thuật phân định và đức tin.

Ðức Thánh cha nói: "việc thực thi phân định đặc biệt quan trọng trong cuộc chiến chống những lạm dụng mọi loại. Nhờ ơn Chúa, Giáo hội đang thi hành quyết tâm thực thi công lý cho các nạn nhân những vụ lạm dụng, do các phần tử của mình gây ra, quan tâm áp dụng nghiêm túc giáo luật đã trù định. Dưới ánh sáng đó, mới đây tôi đã cập nhật các qui luật về các tội phạm giành quyền xét xử cho Bộ Giáo lý đức tin, với ước muốn làm cho việc xét xử trở nên quyết liệt hơn. Việc xét xử này tự nó không đủ để ngăn chặn hiện tượng lạm dụng, nhưng là một bước cần thiết để tái lập công lý, chữa lành gương mù, và cải hóa tội nhân".

"Sự phân định cũng cần thiết như vậy, trong việc giải hôn phối không phải là bí tích, để bênh vực đức tin, theo quyền năng của thánh Phêrô. Ðó là giải một hôn phối tự nhiên đã thất bại giữa người có đạo và không có đạo, để cho người có đạo được kết hợp mới trong một hôn phối với người có đạo.

Sau cùng, Ðức Thánh cha cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đức tin mà Bộ Giáo lý đức tin được kêu gọi thăng tiến. Ngài nói: "Nếu không có đức tin thì sự hiện diện của các tín hữu trên thế giới bị thu hẹp vào một thứ tổ chức từ thiện. Ðức tin phải là con tim của đời sống và hoạt động của mỗi tín hữu đã chịu phép rửa. Ðó không phải là một đức tin trống rỗng, mơ hồ, như rượu pha nước làm mất giá trị, nhưng là đức tin chân thực, thẳng thắn... Một đức tin linh hoạt làm cho chúng ta càng thêm linh hoạt..."

(Rei 21-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page