Liên Hội đồng Giám mục Âu châu

kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Ucraina

 

Liên Hội đồng Giám mục Âu châu kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Damascus (RVA News 23-01-2022) - Ðoàn Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu châu kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình tại Ucraina đang bị căng thẳng, vì Nga dồn quân tới vùng biên giới sẵn sàng tràn vào Ucraina, nếu nước này gia nhập khối Nato và Mỹ bố trí các võ khí trên lãnh thổ nước này để chống Nga.

Trong thông cáo, công bố hôm 21 tháng Giêng năm 2022, Ðức Tổng giám mục Grusas, người Lituani và các vị trong Ðoàn Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu châu nói rằng: "Ðoàn Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu châu lên tiếng thay cho các giám mục thuộc đại lục này, trong lúc căng thẳng bi thảm quanh Ucraina, muốn bày tỏ sự gần gũi với các Giáo hội ở Ucraina và toàn thể dân chúng, mời gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ đất nước này trước hiểm họa bị Nga tấn công.

"Trong khi toàn thể cộng đồng quốc tế giải thích những hoạt động của quân đội Nga như một đe dọa thực sự cho nền hòa bình trên toàn thế giới, giữa thời kỳ sợ hãi và bấp bênh về tương lai của Ucraina, chúng tôi liên kết chặt chẽ với các anh chị em trong đức tin và toàn dân Ucraina.

"Chúng tôi đã nghe tiếng của Ðức Thánh cha Phanxicô nhiều lần bày tỏ sự gần gũi hiền phụ với "Ucraina yêu quí", khi nhắc nhở các cường quốc thế giới hãy giải quyết cuộc khủng hoảng "qua cuộc đối thoại quốc tế nghiêm túc, chứ không phải bằng võ khí" (Angelus 12.12.2021). Ngoài ra, trong diễn văn mới đây trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, Ðức Thánh cha đã nhấn mạnh rằng: "sự tín nhiệm nhau và sự sẵn sàng đối chiếu thanh thản với nhau phải linh hoạt tất cả các phe liên hệ để tìm những giải pháp có thể chấp nhận và lâu dài tại Ucraina...". (Diễn văn 10.1.2022).

"Cả chúng tôi, các mục tử của Ðại lục Âu châu này, chúng tôi muốn kêu gọi các vị lãnh đạo các quốc gia đừng quên những thảm trạng của các Thế chiến trong thế kỷ vừa qua và để bảo vệ công pháp quốc tế, nền độc lập và chủ quyền của mỗi nước. Cùng với Ðức Thánh cha, chúng tôi muốn kêu gọi các chính quyền "tìm các giải pháp có thể chấp nhận được và lâu dài cho Ucraina", dựa trên đối thoại và thương thuyết, không nại đến võ khí".

Và thông cáo kết luận rằng: "Trong lúc cực kỳ tế nhị này, chúng tôi xin các tín hữu Kitô cầu nguyện xin ơn hòa bình tại Ucraina, để các vị hữu trách "được lây thiện hảo hòa bình" và để cuộc khủng hoảng được vượt thắng, hoàn toàn nhờ đối thoại".

Chiều 21 tháng Giêng vừa qua, cuộc đối thoại giữa phái đoàn Nga và Mỹ tại Genève vẫn chưa đưa tới kết quả nào. Hai bên tiếp tục đàm phán, đồng thời chuẩn bị chiến tranh.

(CEEE 21-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page