Một thánh đường Công giáo tại Nigeria

bị lực lượng ly khai tấn công

 

Một thánh đường Công giáo tại Nigeria bị lực lượng ly khai tấn công.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Onitsha (RVA News 21-01-2022) - Một thánh đường Công giáo tại thành phố Onitsha, miền đông nam Nigeria bên Phi châu, đã bị một nhóm người thuộc phong trào ly khai tấn công trong lúc cử hành thánh lễ ban sáng. Ðó là nhà thờ thánh nữ Têrêsa.

Những kẻ tấn công tuyên bố mình thuộc Phong trào "Dân bản địa miền Biafra". Họ buộc các tín hữu đang dự lễ phải về nhà.

Hãng tin Công giáo Ðức, KNA, truyền đi ngày 19 tháng Giêng năm 2022, cho biết đàng sau vụ này là Phong trào đòi ly khai (IPOB), kêu gọi dân chúng thuộc vùng này hãy ở lại gia cư để phản đối chính quyền trung ương ở thủ đô Abuja. Hiện nay, thủ lãnh phong trào ly khai này, ông Nnamdi Kanu, đang bị tòa án xét xử vì tội kêu gọi ly khai khỏi lãnh thổ quốc gia Nigeria. Ông ta cũng bị cáo về các hoạt động khủng bố và tuyên truyền những điều không đúng sự thật về Tổng thống Muhammadu Buhari.

Tại vùng có nhóm thổ dân đòi ly khai hoạt động mạnh, đa số dân tại đây thuộc bộ tộc Igbo. Trong những năm từ 1967 đến 1970, tại vùng có xảy ra chiến tranh Biafa, để đòi độc lập khỏi Nigeria, làm cho hơn một triệu người chết.

Năm 2021 nhóm đòi ly khai này đã thành lập ngành bán quân sự, và theo nhà nước Nigeria, nhóm này là thủ phạm gây ra nhiều vụ khủng bố tấn công các trạm cảnh sát. Các thành phần ly khai này trách cứ chính phủ trung ương của Nigeria nhất loạt ngược đãi các thổ dân Biafra, cụ thể là những người thuộc sắc tộc Igbo, ít có cơ may được các chức vụ cao trong hệ thống chính quyền.

(KNA 19-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page