Ðức Thánh cha giúp nạn nhân

tại Philippines và biên giới Ba Lan

 

Ðức Thánh cha giúp nạn nhân tại Philippines và biên giới Ba Lan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-01-2022) - Theo quyết định của Ðức Thánh cha Phanxicô, Bộ Phát triển nhân bản toàn diện đã gửi 100,000 Euro để góp phần cứu trợ các nạn nhân cuồng phong Rai, bên Philippines, và ngân khoản tương tự để hỗ trợ Caritas Ba Lan hầu giúp những người di dân từ Trung Ðông bị kẹt ở vùng biên giới Belarus và Ba Lan.

Cuồng phong Rai ở miền trung Philippines đã làm cho ít nhất 400 người chết và mất tích, 8 triệu người phải di tản tại 11 miền, theo các con số của Liên Hiệp Quốc. Ngân khoản trợ giúp của Ðức Thánh cha được chuyển qua Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Philippines để đưa tới các giáo phận bị tổn hại nặng, hầu góp phần trợ giúp các nạn nhân trong giai đoạn khẩn cấp, như một dấu hiệu sự gần gũi của Ðức Thánh cha và sự khích lệ của ngài đối với các nạn nhân và những vùng bị nạn, như Ðức Thánh cha đã bày tỏ trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật 19 tháng Mười Hai năm 2021.

Ðàng khác, từ năm tháng nay, nhiều người di dân tiếp tục bị kẹt ở vùng biên giới giữa Belarus và Ba Lan. Những người này đã được máy bay Belarus chở từ Trung Ðông, đặc biệt là từ Irak và Syria đến Belarus để tìm đường vào Tây Âu, nhưng chính phủ Ba Lan nhất quyết đóng cửa biên giới không cho những người đó vào lãnh thổ của Liên hiệp Âu châu. Một số người di dân đã trở về nguyên quán của họ, nhưng vẫn còn nhiều người bị kẹt ở lại.

(Vatican News 18-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page