Giáo Hội Công giáo Ucraina

Ðông phương đồng hành với dân tộc

 

Giáo Hội Công giáo Ucraina Ðông phương đồng hành với dân tộc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kharkiv-Zaporizhia (RVA News 19-01-2022) - Ðức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương, tuyên bố Giáo hội này đồng hành với dân tộc Ucraina giữa những khó khăn của đời sống thường nhật, nhất là những lo âu, sợ hãi trước hiểm họa Nga có thể xâm chiếm nước này.

Hãng tin Kai của Công giáo Ba Lan, hôm 16 tháng Giêng năm 2022, đưa tin: Ðức Tổng giám mục Shevchuk tuyên bố rằng: "Nhân dân Ucraina đang cố gắng tiến tới về một cộng đồng các nước tự do, một gia đình Âu châu các dân nước. Không có sự trở lại thời kỳ Xô Viết đối với chúng tôi".

Hiện nay, nhân dân Ucraina sống trong tình trạng căng thẳng vì Nga dồn hàng trăm ngàn quân ở biên giới phía đông của Ucraina. Nga nói là để tập dợt, nhưng Mỹ và Ucraina nói là Nga chuẩn bị xâm lăng Ucraina, như đã làm với bán đảo Crimea cách đây vài năm. Mỹ và Nga đang thương lượng. Nga đặt điều kiện Ucraina không được gia nhập khối Nato và không muốn Mỹ bố trí các căn cứ quân sự sát biên giới Nga. Nhiều người dân Ucraina tin rằng Nga không bao giờ chấp nhận nền độc lập của Ucraina hồi năm 1991, sau bảy thập niên lãnh thổ này ở dưới sự cai trị của Liên Xô.

Ðức cha Jan Sobilo, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Kharkiv-Zaporizhia, sát biên giới với Nga, cho biết "mặc dù người Ucraina đã quen với các cuộc tập trận của quân đội Nga gần biên giới, nhưng lần này dân chúng thực sự lo sợ sự leo thang. Ngoài ra, có nhiều cặp hôn phối hỗn hợp giữa người Nga và Ucraina ở miền đông Ucraina, vì thế tiền tuyến của tình trạng này là nơi các gia đình. Thế nên các giáo dân tại đây đang cầu nguyện cho hòa bình và để họ có thể tái viếng thăm thân nhân ở hai nước láng giềng".

Giáo hội Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương nhiều lần kêu gọi hòa bình. Hồi tháng Mười Một năm 2021, Công nghị của Giáo hội này đã cảnh giác Nga đừng tạo sức ép trên giá năng lượng và kêu gọi Ucraina hãy cải tổ để tránh những những đe dọa của kẻ thù và mang lại cho Ucraina một tương lai tốt đẹp hơn.

Ngày 12 tháng Mười Hai năm 2021, Ðức Tổng giám mục Trưởng Shevchuk đã được Ðức Thánh cha tiếp kiến tại Vatican và trình bày cho ngài về tình trạng hiện nay tại Ucraina. Trong sứ điệp lễ Giáng sinh, 25 tháng Mười Hai năm 2021, Ðức Thánh cha đã lên tiếng chống lại những bộc phát mới của một cuộc xung đột lâu dài".

(Ekai 16-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page