Một nhà xứ tại Cuba lại bị tấn công

 

Một nhà xứ tại Cuba lại bị tấn công.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Camaguey (RVA News 19-01-2022) - Những kẻ vô danh lại tấn công một nhà xứ Công giáo ở Cuba, vì linh mục tại đây phê bình nhà nước.

Hãng tin Công giáo Áo Kathpress, truyền đi ngày 17 tháng Giêng năm 2022, trích thuật một trang mạng độc lập cho biết nhà xứ của cha Rolando Montes de Oca, tại Vertientes ở tỉnh Camaguey thuộc miền trung Cuba, lại bị ném trứng thối. Trong quá khứ, nhà xứ này đã nhiều lần bị tấn công tương tự và có để lại những lời cảnh cáo.

Trên trang Facebook, cha Rolando de Oca cho biết những sứ điệp hăm dọa như vậy với những hành động tấn kích không làm cha sợ hãi hoặc sinh lòng oán ghét. Trong quá khứ, cha Rolando cũng từng bị xe của công an Cuba theo dõi.

Năm 2021, hàng ngàn người Cuba đã biểu tình phản đối sự đàn áp của nhà nước cộng sản, và kêu gọi độc đảng tại nước này cởi mở đối với dân chủ và chống lại cuộc khủng hoảng do cuộc khan hiếm các nhu yếu phẩm. Nhiều ký giả, văn nghệ sĩ, giới trí thức và những người tranh đấu cho nhân quyền đã bị bắt và một số đã bị kết án tù.

Hồi giữa tháng Mười Một năm 2021, chính phủ Cuba cấm các cuộc biểu tình phản đối. Tổ chức phi chính phủ, "Bênh vực các tù nhân" cho biết tính đến cuối năm 2021, có khoảng 850 tù nhân chính trị tại Cuba. Chính phủ xã hội chủ nghĩa phủ nhận và nói không có tù nhân chính trị tại nước này và tố cáo Hoa Kỳ xúi giục các cuộc biểu tình phản đối tại Cuba.

(Kathpress 17-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page