Tường thuật của báo Terra Santa

về buổi tiếp kiến của Ðức Thánh cha

 

Tường thuật của báo Terra Santa về buổi tiếp kiến của Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 19-01-2022) - Các nhà truyền thông của dòng Phanxicô tại Thánh địa đã được Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp kiến tại Vatican, hôm 17 tháng Giêng năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập tạp chí Terra Santa, Thánh địa.

Trong dịp này, Ðức Thánh cha khích lệ các nhà truyền thông hãy tiếp tục sứ mạng thông truyền "Tin mừng thứ năm" và trong công việc thông tin, hãy xây dựng tình liên đới.

Bản tin của tạp chí này kể lại: phái đoàn gồm 44 người, dưới sự hướng dẫn của cha Francesco Patton, bề trên dòng Phanxicô tại Thánh địa. Ðoàn đến từ Jerusalem và các thành viên thuộc nhiều quốc tịch và ngôn ngữ, phản ánh sự hiện diện quốc tế của dòng Phanxicô từ tám thế kỷ tại Thánh địa, đảm trách việc chăm sóc các Ðền thánh, đón tiếp khách hành hương và dấn thân trong việc nghiên cứu Kinh thánh và khảo cổ.

Tạp chí Terra Santa được thành lập tại Jerusalem năm 1921 và ấn hành bằng sáu thứ tiếng: Ý, Pháp, Anh, Bồ Ðào Nha, Tây Ban Nha và Arập.

Trong lời chào mừng Ðức Thánh cha, cha bề trên Patton cho biết Tạp chí "Thánh địa" tiếp tục là một dấu chỉ hy vọng, thuật lại những hạt giống thiện hảo tại vùng này, trong đó lịch sử nhân loại trở thành lịch sử cứu độ".

Diễn từ của Ðức Thánh cha

Về phần Ðức Thánh cha Phanxicô, lên tiếng trong buổi tiếp kiến, ngài nói: "Quảng bá về Thánh địa, có nghĩa là thông truyền "Tin mừng thứ năm", tức là bối cảnh lịch sử và địa lý trong đó Lời Chúa được mạc khải và làm người trong Chúa Giêsu thành Nazareth, vì chúng ta và phần rỗi chúng ta. Ðiều này cũng có nghĩa là phổ biến về dân chúng tại Thánh địa ngày nay, cuộc sống của các Kitô hữu thuộc nhiều hệ phái, và cả cuộc sống của những người Do thái và Hồi giáo, để tìm cách xây dựng một xã hội huynh đệ, trong một bối cảnh phức tạp và khó khăn".

Ðức Thánh cha cũng nhấn mạnh rằng, trong tư cách là truyền thông, trong thời đại ngày nay với các mạng xã hội, cần phải "giúp xây dựng cộng đoàn, hay đúng hơn nữa, là xây dựng tình huynh đệ. Qua các phương tiện truyền thông, anh chị em có thể làm cho đức tin của bao nhiêu người được phong phú, cả những người không thể hành hương tại các nơi thánh. Anh chị em thực hiện điều đó qua sự dấn thân nghề nghiệp, được thực hiện mỗi ngày với khả năng chuyên môn, phục vụ Tin mừng. Ðiều này thật là quí giá đối với các tín hữu toàn thế giới, và đồng thời hỗ trợ các tín hữu Kitô sống tại miền đất của Chúa Giêsu".

(Terrasanta.net 17-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page