Các nữ tu bị nhà cầm quyền Etiopia

bắt giữ được trả tự do

 

Các nữ tu bị nhà cầm quyền Etiopia bắt giữ được trả tự do.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Addis Abeba (RVA News 19-01-2022) - Bảy nữ tu bị cảnh sát Etiopia bắt giữ tại thủ đô Addis Abeba đã được trả tự do, sau một tháng rưỡi bị giam cầm.

Trong số các nữ tu, có sáu chị thuộc Dòng Nữ tử Bác ái và một chị thuộc dòng Ursuline ở Gandino. Các nữ tu là người miền Tigray ở mạn bắc Etiopia, là nơi đang xảy ra xung đột với quân đội chính phủ Etiopia, từ ngày 04 tháng Mười Một năm 2020, cụ thể là giữa chính phủ do thủ tướng Abiy Ahmed, người đã được giải Nobel hòa bình lãnh đạo, và Mặt trận giải phóng nhân dân miền Tigray.

Các nguồn tin xác nhận với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng tất cả các nữ tu đều có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, người ta chưa có tin tức của hai phó tế và hai nữ tu ở Kobo, cũng bị nhà nước bắt giam cùng với hàng ngàn người Etiopia gốc Tigray. Họ bị giam giữ tại nhiều nơi phần lớn không được xác định.

(Fides 17-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page