Hơn 21% linh mục và tu huynh Ailen

qua đời trong ba năm qua

 

Hơn 21% linh mục và tu huynh Ailen qua đời trong ba năm qua.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Dublin (RVA News 12-01-2022) - Hơn 21% các linh mục và tu huynh Công giáo Ailen đã qua đời trong ba năm qua.

Hiệp hội các linh mục Công giáo Ailen cho biết các giáo xứ đang bị gộp lại, nhiều nhà thờ đóng cửa và số thánh lễ bị giảm bớt.

Cha John Collins, một trong các giám đốc của Hội các linh mục Công giáo Ailen, nói rằng: "Những con số trên đây thật là gây sốc. Thật là buồn khi thấy nhiều vị qua đời như thế trong một khoảng thời gian ngắn. Tất cả chúng ta đều ý thức rằng các giám mục tại Ailen ngày càng cao tuổi, nhưng khi nhìn vào các con số, các vị ấy mới thấy rõ con số cao quá. Ðây thực là một hình ảnh gây gốc về sự rộng lớn của các vấn đề mà Giáo hội đang phải đương đầu".

Cha Collins cũng nói rằng con số các vị đang chết mỗi năm tiếp tục gia tăng. Năm 2014, con số chính thức các linh mục Công giáo tại Ailen là 2.067. Con số các linh mục cao niên từ 75 đến 84 tuổi liên tục gia tăng so với những năm trước đây, cũng như con số các linh mục từ 65 đến 74 tuổi.

Tính đến cuối năm 2019, có khoảng 1,800 linh mục đang hoạt động và khoảng 720 linh mục về hưu, trong số này một vài vị vẫn còn giúp mục vụ trong những ngày lễ hoặc thay thế các linh mục bị đau ốm.

Báo Irish Examiner mới đây cho biết con số các linh mục sẽ giảm sút thê thảm trong những tháng tới đây, tạo nên sức ép lớn trên các giáo xứ sau khi được giải tỏa các biện pháp hạn chế vì đại dịch. Lý do vì các linh mục lẽ ra về hưu nhưng còn ở lại để giúp các linh mục khác, nay các vị hy vọng có thể về hưu thực sự.

(Irishexaminer 8-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page