Ðức Thánh Cha cầu nguyện

cho các nạn nhân đã thiệt mạng

trong các cuộc biểu tình ở Kazakhstan

 

Ðức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Kazakhstan.

Mary Tran Vy

Vatican (VTW 10-01-2022) - Vào cuối buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 09 tháng Giêng năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã đặc biệt nhắc đến những xung đột trong các cuộc biểu tình ở Kazakhstan, quốc gia ở Trung Á, làm cho nhiều người bị thiệt mạng, Ðức Thánh Cha đồng thời kêu gọi tất cả các bên sử dụng đối thoại và công lý càng sớm càng tốt để giúp đất nước Kazakhstan sớm khôi phục hòa bình, và đem lại cho mọi người dân và xã hội một cuộc sống ổn định.

Ðức Thánh Cha cho biết ngài "rất buồn" khi biết tin nhiều người ở Kazakhstan đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, bắt đầu vì lý do bất mãn với giá nhiên liệu gia tăng. Ðức Thánh Cha nói: "Tôi cầu nguyện cho họ và gia đình họ". Ðức Thánh Cha hy vọng rằng Kazakhstan có thể khôi phục lại sự hài hòa xã hội thông qua đối thoại và công lý.

Cuối cùng, Ðức ThánhCha đã trao phó toàn bộ những người dân Kazakhstan cho Ðức Trinh nữ Maria, Nữ Vương Hòa bình.

Các cuộc biểu tình ở Kazakhstan bắt đầu với sự bất mãn vì giá nhiên liệu gia tăng, nhưng đã phát triển thành các cuộc biểu tình phản đối chính phủ đương nhiệm và cựu Tổng thống Nursultan Nazarbayev. Ông Nazarbayev, người đã lãnh đạo đất nước trong ba thập kỷ, vẫn được coi là một người có ảnh hưởng đáng kể cho đến ngày nay. Theo Bộ Nội vụ nước này, hơn 150 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ và hơn 4,000 người đang bị giam giữ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page