Sau các giám mục Áo,

đến lượt các giám mục Hòa Lan xin hoãn Ad limina

 

Sau các giám mục Áo, đến lượt các giám mục Hòa Lan xin hoãn Ad limina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 06-01-2022) - Sau các giám mục Áo, đến lượt các giám mục Hòa Lan, vì đại dịch Covid-19, xin hoãn lại chuyến hành hương về Roma viếng mộ hai thánh Tông đồ Phêrô-Phaolô và thăm Tòa Thánh, theo qui định của giáo luật.

Và đây cũng là lần thứ hai 13 giám mục Hòa Lan phải hoãn lại chuyến đi, đứng trước tình trạng Covid-19 lan mạnh vì biến thể Omicron.

Hôm 05 tháng Giêng năm 2022, Văn phòng Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Hòa Lan cho biết như trên. Ðức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục đã nhận được đơn xin hoãn cuộc gặp gỡ các các vị lãnh đạo các cơ quan Tòa Thánh và Ðức Thánh cha vào cuối tháng Giêng năm 2022. Sau khi thưa với Ðức Thánh cha, Ðức Hồng y đã chấp thuận việc xin hoãn này.

Hồi tháng Ba năm 2021, lẽ ra các giám mục Hòa Lan đã về Roma thăm Tòa Thánh, nhưng chuyến đi bị hoãn lại cùng vị lý do đại dịch.

Trước đó, lẽ ra Hội đồng Giám mục Áo về thăm Tòa Thánh, từ ngày 29 tháng Mười Một đến 03 tháng Mười Hai năm 2021, nhưng vì tình trạng lan lây mạnh mẽ của Covid-19 tại nước này, cả nước bị cách ly, nên các giám mục phải xin hoãn và được Tòa Thánh chấp thuận. Thời điểm mới cho các giám mục Áo chưa được xác định.

(KP 5-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page