Ít nhất hai nhà thờ ở Manila

bị đóng cửa vì Covid-19

 

Ít nhất hai nhà thờ ở Manila bị đóng cửa vì Covid-19.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Manila (RVA News 04-01-2022) - Ít nhất có hai nhà thờ Công giáo ở Manila, Philippines, bị đóng cửa, sau khi một linh mục và ba nhân viên giáo xứ bị nhiễm Covid-19 trong tuần này.

Hãng tin Licas ở Philippines, truyền đi ngày 03 tháng Giêng năm 2022, cho biết Ðền thánh Quốc gia thánh Giuda Tadeo ngưng các thánh lễ công cộng trong hai tuần lễ, từ ngày 31 tháng Mười Hai năm 2021 đến ngày 14 tháng Giêng năm 2022 vì Covid-19.

Thông cáo của Ðền thánh cho biết "trong thời gian đóng cửa sẽ có cuộc thanh tẩy y tế toàn diện và khẩn trương, vì thế các tín hữu đừng đến nhà thờ trong thời gian đó".

Trái lại, các tín hữu được khuyến khích tham dự các thánh lễ trực tuyến: "Chúng ta hãy sốt sắng cầu xin Thiên Chúa Tối Cao cho các bệnh nhân sớm được bình phục, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và thánh Giuda Tadeo bổn mạng".

Mặt khác, tiểu Vương cung thánh đường "Nazarene đen" cũng bị đóng cửa đối với dân chúng, từ ngày 03 đến ngày 06 tháng Giêng năm 2022 để khử trùng. Thánh đường này có tượng Chúa Giêsu bằng gỗ sậm, đang vác thánh giá do một nghệ nhân vô danh người Mexico thực hiện hồi thế kỷ XVI và được đưa tới Philippines năm 1606. Tượng nổi tiếng vì các phép lạ và rất được các tín hữu tôn kính.

Cha phó xứ Douglas Badong, cho biết: "Vì sự gia tăng đột phát các ca nhiễm Covid-19 tại Manila, chúng tôi tạm thời đóng cửa nhà thờ ở Quiapo, từ ngày 03 đến 06 tháng Giêng năm 2022. Ðây là cách thức để phòng ngừa lan lây và cũng để khử trùng và thanh tẩy. Thánh đường sẽ được mở lại từ ngày 07 tháng Giêng năm 2022 để chuẩn bị cho lễ kính Chúa Nazareth Ðen".

Cha Badong nói thêm rằng: "Chúng tôi xin anh chị em thông cảm và cộng tác với chúng tôi. Tuy thánh đường đóng cửa nhưng vẫn luôn có thánh lễ trực tuyến. Chúng tôi khuyến khích anh chị em tham dự tuần cửu nhật trực tuyến chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Chúa Giêsu Nazareth Ðen." Cha cũng kêu gọi dân chúng chích vắcxin, kể cả mũi thứ ba chống Covid-19.

Ðồng thời chính quyền thành phố Manila thông báo: những người không chích vắcxin bị cấm ra khỏi nhà mình, từ ngày 03 tháng Giêng năm 2022, trừ khi đi mua những gì cần thiết, đi làm hoặc những hoạt động thiết yếu khác. Dân chúng được phép tập thể dục bên ngoài, gần nhà.

Tính đến ngày 03 tháng Giêng năm 2022, tỷ lệ lây nhiễm Coronavirus tại thủ đô Philippines lên tới 28.7%. Hôm trước đó là 28% và trước đó nữa là 21%. Thủ đô Manila, thành phố Quezon và Makati đứng đầu nước với gần 950,000 ca nhiễm.

(Licas 3-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page