Chính phủ Iran làm một cử chỉ nhỏ

đối với các tù nhân Kitô

 

Chính phủ Iran làm một cử chỉ nhỏ đối với các tù nhân Kitô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Tehran (RVA News 01-01-2022) - Chính phủ Iran có một cử chỉ nhỏ đối với các tù nhân Kitô: Bộ trưởng tư pháp nước này, là ông Gholam Hossein Mohseni Ejei đã quyết định cho các tù nhân Kitô được đi phép 10 ngày để trải qua những ngày lễ cuối năm với gia đình. Ðây là một cử chỉ họa hiếm đối với các nhóm dân thiểu số.

Hãng tin Ucan, truyền đi ngày 26 tháng Mười Hai năm 2021 cho biết "quyết định trên đây được đề ra, nhân dịp Năm mới 2022 kỷ niệm giáng sinh của Ðức Giêsu Kitô". Tin này được đăng trên trang mạng Mizan Online của Bộ Tư pháp, nhưng không cho biết có bao nhiêu tù nhân Kitô được đi phép như vậy và không cho biết khi nào bắt đầu thời gian 10 ngày phép. Nhưng người ta được biết các tù nhân bị kết án vì vi phạm an ninh, tội phạm có tổ chức, bắt cóc, cướp bóc và bị kết án tử hình không được hưởng biện pháp khoan hồng này.

Các tín hữu Kitô tại Iran chỉ chiếm 1% trên tổng số 83 triệu dân, 90% là tín đồ Hồi giáo Shiite và hơn 5% theo Hồi giáo Sunnit. Số tín hữu Công giáo vào khoảng 22,000 người, thuộc các nghi lễ như Canđê, Armeni và Latinh, phần lớn là người Âu và Mỹ Latinh làm việc tại Iran.

Sau nhiều năm không có giám mục, Giáo hội Công giáo Latinh tại Iran đã có một giám mục được bổ nhiệm và thụ phong giám mục tại Roma, ngày 16 tháng Hai năm 2021. Ðó là Ðức cha Dominique Mathieu, người Bỉ, năm nay 58 tuổi (1963), thuộc phó tỉnh dòng Phanxicô Viện Tu Ðông phương và Thánh địa, thụ phong linh mục năm 2013, và từng làm Bề trên tỉnh dòng Bỉ, Giám đốc Ðền thánh Antôn Padova ở thủ đô Bruxelles và là Tổng cố vấn của dòng ở Roma. Ngài được Ðức Thánh cha bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Teheran-Ispahan của Công giáo Latinh ở Iran.

Thủ lãnh tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, thường ân xá cho các tù nhân hoặc giảm án tù cho họ, nhân dịp các lễ của Hồi giáo nhưng ít khi có biện pháp này cho các thành viên thiểu số Kitô giáo tại Cộng hòa Hồi giáo Iran.

(Vatican News 29-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page