Thành lập "Quĩ Scalabrini

trợ giúp di dân và tị nạn"

 

Thành lập "Quĩ Scalabrini trợ giúp di dân và tị nạn".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 31-12-2021) - Dòng nữ Scalabrini đã thành lập "Quĩ Scalabrini trợ giúp di dân và tị nạn", đứng trước tình trạng số người di dân trên thế giới ngày càng gia tăng.

Tên chính thức của dòng là các "Nữ tu thừa sai thánh Carlo Borromeo" được thành lập cách đây 125 năm do chân phước Giovanni Scalabrin, với mục đích giúp đỡ di dân tị nạn và hiện có gần 600 nữ tu, trong khi ngành nam của dòng có gần 700 tu sĩ, trong đó hơn 550 là linh mục, số tu sĩ Việt Nam trong dòng này ngày càng gia tăng.

Nữ tu Janette Ferreira, đặc trách tông đồ của dòng, trong thông cáo gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, hôm 29 tháng Mười Hai năm 2021, cho biết: "Trong những năm này, có 272 triệu người đã bỏ gia cư vì bị bách hại, xung đột, các vấn đề kinh tế và môi trường. Mỗi ngày, hàng ngàn người vượt qua các biên giới quốc gia nguyên quán để bảo vệ sinh mạng hoặc chỉ để tìm được cái gì đó để ăn. Tại Bắc Mỹ, "giấc mơ Mỹ" đã tạo nên làn sóng các gia đình tìm cách vào Mỹ, từ Mêhicô và Trung Mỹ. Tại Nam Mỹ, cuộc khủng hoảng kinh tế tại Venezuela đã tạo nên làn sóng di dân chưa từng có, nhất là đối với Colombia, Ecuador, và Peru: người ta ước lượng năm triệu người đã rời bỏ Venezuela.

"Liên hiệp Âu châu là trung tâm của những lời thỉnh cầu giúp đỡ của nhiều người di dân vượt biên qua Ðịa Trung Hải, là một trong con đường nguy hiểm nhất thế giới".

Nữ tu Ferreira cũng nói rằng: "Chúng tôi đã quyết định thành lập "Quĩ Scalabrini trợ giúp di dân và tị nạn", trong niềm trung thành với đoàn sủng của dòng, để mang lại câu trả lời cho những người di dân đang chịu đau khổ trên trái đất. Chúng tôi muốn góp phần giúp họ sự phát triển họ, cũng như để tạo nên những liên minh và các mạng cộng tác trên bình diện quốc gia và quốc tế, làm việc cho các nhân quyền và xây dựng hòa bình, công lý, liên đới và liên văn hóa".

Ngày 09 tháng Mười Một năm 2021, dòng Scalabrini nam và nữ đã khai mạc năm Scalabrini, nhân kỷ niệm 25 năm phong chân phước cho vị sáng lập, là cha Giovanni Battista Scalabrini, chứng nhân gương mẫu về đời sống Kitô, thừa sai và là cha của những người di cư.

(Fides 29-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page