Các giám mục Papua và Salomon

kêu gọi chính phủ Indonesia

 

Các giám mục Papua và Salomon kêu gọi chính phủ Indonesia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Madang (RVA News 30-12-2021) - Các vị Tổng giám mục tại Papua tân Guina và Quần đảo Salomon trong Thái Bình Dương kêu gọi hòa bình cho miền Tây Papua, từ lâu ở trong tình trạng xung đột với chính phủ Indonesia vì phong trào đòi ly khai.

Một nửa đảo Papua tân Guinea với đa số dân là tín hữu Kitô, được sáp nhập vào lãnh thổ của Indonesia năm 1969, từ cuộc trưng cầu dân ý do Liên Hiệp Quốc bảo trợ. Từ đó, miền này ở trong tình trạng xung đột và cường độ gia tăng trong thời gian gần đây, do các lực lượng đòi ly khai. Chính phủ Indonesia mang quân đàn áp, và hàng ngàn thường dân đã phải bỏ làng mạc đi lánh nạn vì các làng của họ bị nghi là căn cứ của Quân đội giải phóng quốc gia Tây Papua.

Ngày 21 tháng Mười Một năm 2021, 194 linh mục tại lãnh thổ này đã họp nhau kêu gọi chính phủ Indonesia thực hành một cuộc ngưng chiến, dành ưu tiên cho đối thoại để chấm dứt bạo lực chống lại các thường dân ở Papua Indonesia, đồng thời cũng kêu gọi các vị lãnh đạo trong vùng ở Thái Bình Dương hỗ trợ lời kêu gọi này.

Ðáp lại yêu cầu đó, trong thông cáo công bố ngày 21 tháng Mười Hai năm 2021, các vị Tổng giám mục trong vùng Thái Bình Dương, đứng đầu là Ðức Tổng giám mục Anton Bal của giáo phận Madang, đã khẳng định rằng: "Chúng tôi, các Tổng giám mục Công giáo tại Papua tân Guinea và Quần đảo Salomon, xúc động vì lời kêu gọi của các vị lãnh đạo Kitô tại Papua bênh vực tình nhân đạo, công lý, sự thật và an ninh của những người dân của họ"

"Liên Hiệp Quốc cũng như các nước Ðông Nam Á và quần đảo Melanesie phải được phép hỗ trợ tiến trình hòa bình tại Papua".

(Courrierinternational.com 28-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page