Hủy bỏ việc tặng Ðại Sứ Quán Ðài Loan

cho giáo phận thủ đô Managua

 

Hủy bỏ việc tặng Ðại Sứ Quán Ðài Loan cho giáo phận thủ đô Managua.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Managua (RVA News 30-12-2021) - Hôm 27 tháng Mười Hai năm 2021, Tổng biện lý của Nicaragua đã hủy bỏ việc chính phủ Ðài Loan nhường lại Ðại Sứ Quán của mình tại Managua cho Tổng giáo phận địa phương và giao cho Trung Quốc.

Chính phủ Nicaragua xã hội chủ nghĩa do Tổng thống Daniel Ortega cầm quyền, đã đoạn giao với Ðài Loan và thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, từ ngày 09 tháng Mười Hai năm 2021, đồng thời đòi Ðại sứ quán phải đóng cửa từ ngày 23 tháng Mười Hai năm 2021.

Trong số các tài sản Ðài Loan nhường lại cho Giáo hội Công giáo Nicaragua, có Ðại Sứ Quán nước này, ở khu vực dành riêng cho các sứ quán nước ngoài.

Nhưng một ngày sau khi sứ bộ Ðài Loan rời Nicaragua, Tổng biện lý của nước này đã hủy bỏ việc nhường lại Ðại Sứ Quán và nói rằng: "Việc Nicaragua nhìn nhận có một nước Trung Quốc duy nhất, bao hàm việc đăng ký ngay tất cả các bất động sản, động sản và các trang bị cũng như các phương tiện khác để dành cho quốc gia được công nhận. Những thực thể nào nhất định đưa ra những đòi hỏi bất hợp pháp thì sẽ bị đưa ra tòa và bị xét xử".

Tổng đại diện Giáo phận Managua, Ðức ông Carlos Avilés, xác nhận quyết định của Ðài loan nhường lại đại sứ quán của mình cho giáo phận này, nhưng với điều kiện sau khi làm các thủ tục pháp lý.

Theo hãng tin CNA của Ðài Loan, nguồn tin ngoại giao nước này than phiền vì thời hạn quá ngắn để đại sứ quán của nước này thu xếp công việc.

Từ ba năm nay, quan hệ giữa Giáo hội Công giáo Nicaraqua và chính phủ Daniel Ortega ở trong tình trạng căng thẳng, vì Giáo hội nhiều lần mạnh mẽ lên tiếng phê bình những vi phạm nhân quyền từ phía chính phủ. Nhiều linh mục bị cầm tù vì phê bình chính sách của nhà nước, nhiều thánh đường, tín hữu và giám mục cũng bị tấn công, và Hội đồng Giám mục Nicaragua gọi những hành động đó là cuộc bách hại.

(Prensalibre.com, vozdeamerica.com 28-12-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page